11/09/2013 18:04 GMT+7

Sát thủ giết đại gia hải sản lãnh án chung thân

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 11-9, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Quốc Tiến (21 tuổi) án chung thân về tội giết người. Nạn nhân là chủ vựa cá Dì Bé Lai, một đại gia hải sản có tiếng tại TP Phan Thiết.

Qi02jUKb.jpgPhóng to
Bị cáo Phạm Quốc Tiến tại tòa - Ảnh: Ng.Nam

Theo cáo trạng, khoảng 7g sáng ngày 22-5-2013, Phạm Quốc Tiến và em ruột là Phạm Quốc Sang đến vựa cá Dì Bé Lai ở cảng cá Phan Thiết để kéo cá thuê thì bị Nguyễn Hồ Hải (người làm của vựa cá) không cho vì đã có công nhân của vựa kéo.

Do đó giữa hai bên xảy ra cãi nhau dẫn đến ẩu đả. Sang nhào vào đánh Hải thì bị Hải đánh lại. Thấy vậy Tiến cũng lao vào đánh Hải thì được những người làm tại vựa cá can ngăn.

Tiến chạy đến quầy tạp hóa mua hai con dao quay lại vựa cá đánh nhau tiếp nhưng cũng được can ngăn nên hai anh em Tiến và Sang về nhà. Sau khi về nhà tắm rửa xong, Tiến lấy hai con dao vừa mua gói trong giấy báo bỏ vào túi quần rồi đến quán cà phê trước cảng cá ngồi “mai phục”, với ý định đâm trả thù người của vựa cá Dì Bé Lai đi ra.

Khi thấy anh Đặng Ngọc Ánh (chủ vựa cà Dì Bé Lai) từ phía trong cảng trở ra, Tiến chặn xe máy của anh Ánh và cầm dao đâm vào cổ anh Ánh. Anh Ánh bỏ chạy một đoạn nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết ngay sau đó.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận định hành vi giết người của bị cáo Tiến mang tính côn đồ, hung hãn và quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo sinh ra không có cha, gia cảnh khó khăn, học vấn thấp nên bản tính bồng bột, không ý thức và kiềm chế được hành động của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ, vì sau khi gây án bị cáo đã đến cơ quan công an khai báo hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định từ khi xảy ra vụ án gia đình bị cáo không những không đến an ủi, xin lỗi nhà bị hại mà còn có lời lẽ thách thức, nhục mạ phía gia đình bị hại và bác ý kiến xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Ngoài mức án chung thân, HĐXX tuyên bị cáo phải bồi thường 129 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại và cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho con nhỏ của bị hại (sinh năm 2004) đến khi 18 tuổi.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất