13/05/2015 18:53 GMT+7

Sạt lở bờ kè sông Tiền, hàng chục hộ dân di dời khẩn

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI

TTO - Trong 3 ngày từ 11 đến 13-5, tại xã An Hiệp (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra sạt lở bờ kè sông Tiền khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Sạt lở tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Ông Võ Văn Phước, chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết chiều dài sạt lở đợt này khoảng 100m, trong đó có trên 30m bờ kè thuộc mỏ hàn số 3 công trình chống sạt lở do Ban Quản lý dự án nông nghiệp Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, tổng diện tích sạt lở khoảng trên 100m2. Ước tổng thiệt hại ban đầu do sạt lở gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng, khoảng 40 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

“Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã An Hiệp đã huy động công an, dân quân tháo dỡ và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Đồng thời lãnh đạo xã cũng vận động các hộ nằm trong vành đai sạt lở di dời tài sản đến Trường Tiểu học An Hiệp và báo cáo toàn bộ vụ việc để chính quyền và ngành cấp trên hỗ trợ, khắc phục hậu quả theo quy định”, ông Phước cho biết.

Được biết công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tiền thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành có tổng chiều dài 4.500m, gồm 7 mỏ hàn và hơn 1.400m kè bờ, vốn đầu tư hơn 250 tỉ đồng. Tuy nhiên khoảng 2 năm nay, liên tiếp nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Chị Tống Thị Anh Đào (ngụ ấp An Thuận, xã An Hiệp), có nhà bị ảnh hưởng trong đợt sạt lở cho biết khoảng hai năm trở lại đây, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại chân mỏ hàn thuộc công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tiền.

“Người dân rất cần được chính quyền hỗ trợ đưa vào cụm, tuyến dân cư để có cuộc sống ổn định hơn”, chị Đào nói.

THÀNH NHƠN - NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên