01/06/2013 09:30 GMT+7

Sạt lở bờ kè sông Cần Thơ: Có thể do quá tải trọng thiết kế

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Chiều 31-5, tại hiện trường vụ sạt lở bờ kè sông Cần Thơ (khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), đơn vị thi công dọn dẹp hiện trường và dùng vải địa kỹ thuật che chắn không cho nước gây xói lở tiếp vào đất liền.

Ông Nguyễn Chí Hùng, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (chủ đầu tư), cho biết đơn vị kiểm định độc lập đã khảo sát hiện trường, sớm nhất là một tuần nữa có kết quả nguyên nhân gây sạt lở. “Tải trọng thiết kế của bờ kè là 500 kg/m2, nhưng đơn vị thi công đã đổ đống đá 30m3 (tương đương 54 tấn) trên diện tích khoảng 10m2, dẫn đến tường kè bị trượt gây sạt lở”- ông Hùng cho hay. Các đơn vị này cũng chịu trách nhiệm khắc phục sự cố trên do công trình chưa nghiệm thu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Anh Dũng, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết khi có kết quả giám định sẽ xử lý nghiêm đơn vị nào để xảy ra vụ sạt lở. Đơn vị tư vấn sẽ phải khảo sát và thiết kế lại để đơn vị thi công khắc phục sự cố.

Sáng sớm 30-5, bờ kè sông Cần Thơ (đoạn khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) đã đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Đoạn sạt lở dài 55m, thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng. Dự án dài hơn 10,2km, tổng vốn đầu tư 711 tỉ đồng, tuy nhiên do thi công kéo dài nên dự án đã đội vốn lên 1.830 tỉ đồng.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên