14/07/2019 12:14 GMT+7

Sạt lở ăn sâu vào bờ ở An Giang, di dời khẩn 27 hộ dân

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 14-7, ông Nguyễn Phước An - Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, đã di dời 27 hộ dân ra khỏi 'miệng tử thần' ở đoạn Vàm Cái Hố, ấp An Thị, xã An Thạnh Trung.

Sạt lở ăn sâu vào bờ ở An Giang, di dời khẩn 27 hộ dân  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Vàm Cái Hố đã được ngành chức năng cảnh báo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, từ ngày 9 đến 13-7, tại khu vực sông Vàm Cái Hố (một nhánh của sông Hậu), thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung liên tục xảy ra sạt lở bờ sông Hậu, đe dọa nghiêm trọng đến 27 căn nhà của các hộ dân, trong đó có 1 căn nhà có nguy cơ bị cuốn xuống sông buộc phải di dời khẩn cấp. 

Khu vực sạt lở ảnh hưởng đến 1 đoạn đường giao thông liên ấp An Thị - An Long ( xã An Thạnh Trung). 

"Có đoạn sạt lở dài khoảng 150m nhưng ăn sâu vào bờ gần 30m (từ mé sông vào). Thấy nguy hiểm nên chúng tôi huy động lực lượng dân quân và công an vận động người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Rất may chưa thiệt hại về người và tài sản" - ông An nói.

Theo ông An, dù địa phương đã bố trí trường học cho bà con ở tạm nhưng người dân không đồng ý mà muốn về nhà người quen. 

Khu vực sạt lở đã được chính quyền cấm biển cảnh báo nguy hiểm để cấm người và phương tiện qua lại. 

Sạt lở ăn sâu vào bờ ở An Giang, di dời khẩn 27 hộ dân  - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới cho biết sạt lở đã và đang ăn sâu vào bờ gần 30 mét - Ảnh: BỬU ĐẤU

Các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở đa số là hộ nghèo, hộ khó khăn, không có đất tái định cư nên địa phương kiến nghị tỉnh và Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ để tái định cư cho bà con. 

"Trước mắt chúng tôi báo cáo về huyện xin hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Về lâu dài chúng tôi đề nghị huyện xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí bà con vào ở" - ông An nói thêm.

Còn ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, các sở, ngành tỉnh đã đến khảo sát hiện trường sạt lở ở đoạn sông Vàm Cái Hố. 

Theo quan trắc ban đầu, nứt và sạt lở khoảng 150 mét. "Nhưng vài ngày qua khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt khác và đang lan rộng. Trong tuần sau chúng tôi sẽ họp bàn giải pháp hỗ trợ tiền cho bà con tìm chỗ ở hay làm khu tái định cư" - ông Thao nói.

Theo cơ quan chức năng tỉnh An Giang, nguyên nhân sạt lở bước đầu xác định do ảnh hưởng dòng chảy qua đoạn cua cong, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm, đồng thời hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bè cá, dòng chảy bị cản, đổi hướng và chảy qua đáy bè hình thành dòng mạnh tại khu vực đáy sông gây đào khoét bờ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên