23/05/2023 13:26 GMT+7

Sắp có thêm cây cầu nối quận 7 và huyện Nhà Bè

Ngoài cầu Long Kiểng dự kiến sẽ đưa vào hoạt động dịp lễ 2-9, Ban Giao thông cam kết cuối tháng 12-2024 sẽ có thêm cầu Rạch Đỉa nối quận 7 và huyện Nhà Bè.

Sắp có thêm cây cầu nối quận 7 và huyện Nhà Bè - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn giám sát lắng nghe ý kiến từ các hộ dân tại cầu Rạch Đỉa - Ảnh: LƯU DUYÊN

Sáng 23-5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã có buổi giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây cầu Rạch Đỉa, nối quận 7 và huyện Nhà Bè.

Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, đại diện UBND quận 7 cho biết hiện tại còn vướng 9/50 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Phía huyện Nhà Bè còn vướng 17/45 trường hợp, trong đó có 2 hộ dân lấn chiếm chưa đạt được thỏa thuận. Các trường hợp còn lại có thể cưỡng chế thu hồi đất bắt buộc.

Tại đây, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) - cho biết đã chuyển 100% chi phí bồi thường cho hai quận, huyện.

Hiện công tác di dời đường ống cấp nước và đường dây điện sẽ được hoàn thành trong tháng 8-2023.

Ban Giao thông đề nghị UBND quận 7 và huyện Nhà Bè nhanh chóng bàn giao mặt bằng để khởi công, chậm nhất vào ngày 30-6-2023, kịp hoàn thành công trình vào cuối tháng 12-2024.

Sắp có thêm cây cầu nối quận 7 và huyện Nhà Bè - Ảnh 2.

Cầu Rạch Đỉa cũ đã xuống cấp nhiều năm - Ảnh: LƯU DUYÊN

Dự án cầu Rạch Đỉa nằm tại phường Tân Phong, kết nối quận 7 và huyện Nhà Bè. Đầu cầu rộng từ 14m đến 27m, dài khoảng 173m, kết nối với đường Lê Văn Lương hiện hữu.

Sau khi hoàn thành, cầu Rạch Đỉa sẽ giúp giảm tải cho cầu Rạch Đỉa 2 trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Cầu này sẽ giải quyết một trong bốn điểm ùn tắc giao thông tại quận 7 và huyện Nhà Bè, gồm: cầu Kênh Tẻ, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Bùi Văn Ba và cầu Phước Long, rút ngắn thời gian di chuyển từ huyện Nhà Bè sang quận 7 và ngược lại.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu UBND quận 7 và huyện Nhà Bè nhanh chóng hoàn thành thủ tục chi trả bồi thường cho các hộ dân. Tổ chức thi công cầu Rạch Đỉa để tránh kéo dài thời gian, phát sinh thêm chi phí khác.

Tiếp thu các kiến nghị, góp ý của hộ dân thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, ông Hải cũng đề nghị Ban Giao thông tổ chức chọn nhà thầu có năng lực hoàn thành công trình đúng thời hạn dự kiến. Ngoài ra, cần giám sát việc thi công của công ty cấp nước và công ty điện lực để bàn giao đúng thời hạn mặt bằng thi công cầu.

Cầu Phước Long đang tái khởi động

Theo ông Lương Minh Phúc nhiều cây cầu như Rạch Dơi, Rạch Đĩa, Long Kiểng... trên đường Lê Văn Lương đã xuống cấp, thường xuyên ùn tắc,... Hiện, Ban Giao thông đang lên kế hoạch trình UBND TP các dự án xây mới các cây cầu này - Ảnh: LƯU DUYÊN

Theo ông Lương Minh Phúc, nhiều cây cầu như Rạch Dơi, Rạch Đỉa, Long Kiểng... trên đường Lê Văn Lương đã xuống cấp, thường xuyên ùn tắc. Ban Giao thông đang lên kế hoạch trình UBND TP dự án xây mới các cây cầu này - Ảnh: LƯU DUYÊN

Cầu Phước Long bắc qua rạch Phú Xuân nằm trên đường Phạm Hữu Lầu, nối huyện Nhà Bè và quận 7. Do vướng giải tỏa mặt bằng, bố trí tái định cư, cầu đã ngừng thi công từ năm 2020 đến nay. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 738 tỉ đồng.

Ban Giao thông đã kiến nghị UBND quận 7 và UBND huyện Nhà Bè sớm hoàn thành thủ tục chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trong quý 2 năm nay, có thể hoàn thành vào tháng 12-2024.

UBND quận 7 và huyện Nhà Bè đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây cầu Rạch Đỉa và cầu Phước Long (quận 7 - huyện Nhà Bè).

Chủ đầu tư cam kết cầu Long Kiểng sẽ thông xe dịp 2-9 sau gần 23 năm triển khaiChủ đầu tư cam kết cầu Long Kiểng sẽ thông xe dịp 2-9 sau gần 23 năm triển khai

Sáng 8-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã khảo sát một số công trình trọng điểm còn dang dở. Trong đó, có công trình xây dựng mới cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, chủ đầu tư cam kết đưa cầu vào hoạt động dịp lễ 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên