
Tư vấn cho bệnh nhân viêm gan tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN
Đánh vào tâm lý "nhẹ dạ cả tin", nhất là với những người nam giới sử dụng rượu, bia nhiều muốn thải độc cho gan nhanh chóng, nhiều người đã "sập bẫy" liệu pháp thải độc gan dẫn đến nguy kịch tính mạng.
Suýt chết vì tiêm thải độc gan
Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh D.M. (36 tuổi, TP.HCM) cho hay trước đó vào tháng cuối năm 2024, anh M. có đến spa Q. trên địa bàn quận 1 cùng bạn để gội đầu và massage thư giãn.
Trong quá trình gội đầu, bà chủ tại cơ sở spa này đã chủ động tư vấn cho anh M. về một sản phẩm tiêm truyền với công dụng thải độc gan và giới thiệu đây là "thuốc tốt cải thiện sức khỏe tổng thể". Dưới sự tư vấn nhiệt tình, anh M. đã tin tưởng, đồng ý tiêm với giá khoảng 13 triệu đồng.
Ngay sau đó anh M. được đưa vào một căn phòng, lúc này bà T. (nhân viên tại đây) đã tiêm mũi thuốc giải độc gan vào bờ mông trái của anh.
Vì tin tưởng anh đã không tìm hiểu rõ về nguồn gốc, thành phần và giấy phép lưu hành của sản phẩm trước khi tiêm. Sau khi chích thuốc, anh M. bắt đầu nôn ói liên tục, tay chân không thể di chuyển bình thường, khó thở.
Khi hỏi ông H., một nhân viên cơ sở spa này, người này vẫn tiếp tục yêu cầu anh M. nằm theo dõi. Thấy tình hình ngày càng nặng, người nhà đã đưa anh đến bệnh viện tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cấp cứu. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh M. bị sốc phản vệ độ 2, được yêu cầu nhập viện, may mắn do nhập viện kịp thời nên sức khỏe anh M. đã ổn định.
Đầu tháng 1-2025, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an TP, Phòng Y tế quận 1 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Q. tại phường Bến Nghé, quận 1 do bà Q.A. làm chủ hộ kinh doanh. Đây cũng chính là cơ sở đã tiêm thuốc thải độc gan cho anh M..
Qua kiểm tra Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho hay cơ sở này chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thế nhưng cơ sở vẫn thực hiện quảng cáo khám chữa bệnh trên biển hiệu và trên trang Facebook khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.
Tại thời điểm kiểm tra, bà T. và ông H. không có mặt (bà T. là người thực hiện tiêm sản phẩm giải độc gan cho anh M., sau đó bệnh nhân đã bị sốc phản vệ độ 1 - 2 phải vào bệnh viện để cấp cứu). Bà Q.A. không hợp tác với đoàn kiểm tra, không cung cấp bằng cấp chuyên môn về y tế, giấy phép hành nghề của nhân sự trên và sản phẩm tiêm cho khách hàng.
Đến nay, Sở Y tế đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an quận 1 và Công an TP.HCM. Trước đó, ngày 7-1, Phòng Y tế quận 1 đã chuyển hồ sơ hộ kinh doanh Q. đến Công an quận 1 do cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép và chống người thi hành công vụ.

Chưa có thuốc hay sản phẩm nào có công dụng "thần kỳ" bảo vệ lá gan - Ảnh: TTO
Bảo vệ lá gan đúng cách ra sao?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Lê Hữu Phước, phó khoa viêm gan Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định hiện nay không có bất cứ một loại thuốc, thực phẩm chức năng nào có công dụng "thần kỳ" giúp thải độc và thanh lọc gan nhanh chóng.
Không ít trường hợp vì tin những quảng cáo "có cánh", dù đang rất khỏe mạnh nhưng khi uống các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để thải độc gan dẫn đến suy gan, suy thận cấp, phải lọc máu. Đáng nói việc truyền chất không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến sốc phản vệ gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Theo bác sĩ Phước, đối với những bệnh nhân gặp vấn đề về gan muốn điều trị phải tìm được nguyên nhân. Cụ thể như viêm gan do vi rút phải điều trị vi rút, viêm gan do rượu, bia phải cai rượu, bia.
Bác sĩ Phước khuyến cáo khi thấy cơ thể có các triệu chứng như chán ăn, đầy hơi, khó tiêu, đầy bụng, da vàng, nước tiểu vàng… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán bệnh kịp thời.
Đồng thời, cần tiêm ngừa vắc xin đầy đủ để phòng tránh viêm gan B, C, hạn chế xơ gan. Ngoài ra, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế chất kích thích, đó là cách bảo vệ lá gan tốt nhất.
Bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ - Trường đại học Y Dược (TP.HCM) - cho hay khi xã hội ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với các hợp chất độc hại trong không khí, nước và thực phẩm, thì khả năng giải độc các chất mà chúng ta tiếp xúc có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe.
Những năm gần đây, nhiều sản phẩm đã được tung ra thị trường với mục đích giải độc và làm sạch gan, duy trì chức năng gan hoặc phục hồi gan đã bị tổn thương sau những bữa tiệc tùng với nhiều thức ăn và bia rượu.
Hiện vẫn chưa có đủ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trên người để khuyến nghị sử dụng thường xuyên, chưa có cơ sở khoa học.
Do đó, có thể tăng cường giải độc gan chủ yếu bằng cách thúc đẩy chức năng gan được cải thiện. Cụ thể, áp dụng chế độ ăn nhẹ, cân bằng và đa dạng với trái cây và rau tươi. Mục đích là cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để kích thích chính cơ chế thanh lọc.
Tránh tiêu thụ quá nhiều thức ăn và rượu, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và chế độ tập thể dục, và đi khám nếu có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan. Nếu bị tổn thương gan, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để đưa ra kế hoạch lành mạnh và an toàn nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận