Sau ba lần điều chỉnh với ba quyết định thu hồi đất, tại quyết định cuối cùng ban hành năm 2013 tổng diện tích đất của gia đình bị thu hồi là 2.041,8m2, thiếu 25,2m2 so với diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó gia đình chỉ nhận được hơn 900 triệu đồng.
Trong khi đó gia đình tôi phải mua hai nền tái định cư. Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền tính toán lại diện tích thu hồi, đền bù đúng với diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chúng tôi cũng có nguyện vọng được hỗ trợ 100% các khoản phí phải nộp khi nhận bố trí hai nền tái định cư và xin được hỗ trợ các khoản chi phí phát sinh khi thực hiện di dời nhà để giao mặt bằng như tiền thuê nhà, tiền hỗ trợ ổn định cuộc sống, các vật dụng và hoa kiểng bị thất lạc.
Ông Nguyễn Minh Quân, phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, trả lời:
- Khi đo đạc để bồi thường thì diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận sử dụng đất của gia đình bà Phong Ba, theo quy định thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Quận đã nhận được kiến nghị của gia đình bà và UBND quận vừa chấp thuận sẽ bồi thường với diện tích bằng diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự kiến tuần tới sẽ chi trả cho bà.
Riêng hai kiến nghị khác là hỗ trợ 100% các khoản phí phải nộp khi nhận bố trí hai nền tái định cư và hỗ trợ các khoản chi phí phát sinh khi thực hiện di dời nhà để giao mặt bằng thì quận không thể giải quyết được vì đã giải quyết hỗ trợ rồi.
Tuy nhiên chúng tôi đã có hướng dẫn do là gia đình chính sách, khi đóng tiền sử dụng đất của hai nền tái định cư, bà Phong Ba cần nộp các giấy tờ liên quan đến gia đình chính sách cho ngành thuế, nếu được xem xét bà có thể được giảm tới 70% tiền sử dụng đất. Còn các khoản hỗ trợ di dời như bà Phong Ba trình bày thì trong phương án bồi thường trước đây đều có tính, việc hỗ trợ thêm là không thể giải quyết được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận