04/03/2004 10:54 GMT+7

Sao Thổ ngày một lớn dần dưới ống kính tàu Cassini

PHỤNG CÁC (Theo BBC News)
PHỤNG CÁC (Theo BBC News)

TTO - Tàu vũ trụ Cassini, kết quả hợp tác giữa NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu, sẽ đến sao Thổ vào tháng 6 nhưng nó vừa gửi bức ảnh mới nhất về sao Thổ từ khoảng cách 69 triệu km.

fnH77g8u.jpgPhóng to
Vẫn chưa đến sao Thổ nhưng hình ảnh về nó ngày càng rõ hơn
TTO - Tàu vũ trụ Cassini, kết quả hợp tác giữa NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu, sẽ đến sao Thổ vào tháng 6 nhưng nó vừa gửi bức ảnh mới nhất về sao Thổ từ khoảng cách 69 triệu km.

Từ bức ảnh này có thể thấy những hình ảnh nhỏ nhất với kích thước khoảng 540 km. Đó là mặt trăng Enceladus, chếch về phía trái bên ngoài vòng đai. Nó có đường kính 520 km. Tàu Cassini sẽ thăm dò sao Thổ trong 4 năm, và nó phóng tàu thám hiểm Huygens đáp xuống mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, Titan.

Tiến sĩ Carolyn Porco, dẫn đầu nhóm nghiên cứu các hình ảnh do Cassini cung cấp tại Học viện không gian ở Colorado, nói: “Chúng tôi rất muốn mọi người theo dõi chuyến du hành của Cassini đến hệ thống hành tinh khổng lồ này. Và tôi có thể nói những hình ảnh đó sẽ rất thú vị”.

Đến đầu tháng 4, Cassini sẽ gửi hình ảnh nhiều hơn và thường xuyên hơn, bắt đầu là những hình ảnh về Titan. Qua Cassini, khoảng 260 nhà khoa học thuộc 17 nước trên thế giới hy vọng sẽ biết thêm nhiều điều về sao Thổ, những vòng đai nổi tiếng của nó, từ trường, Titan và những mặt trăng đầy băng tuyết khác.

“Cassini có lẽ là con tàu mang nhiều tham vọng nhất được phóng đi và là sự hợp tác quốc tế chặt chẽ nhất” – theo Tiến sĩ Andre Brahic, thành viên của nhóm nghiên cứu và là giáo sư của đại học 7-Denis Diderot, Pháp. “Nó sẽ là khúc dạo đầu cho tương lai thám hiểm vũ trụ của loài người”.

PHỤNG CÁC (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên