28/04/2006 03:02 GMT+7

Sao lại đốn hạ cây xanh?

NGUYỄN HỮU LONG(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
NGUYỄN HỮU LONG(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

TT - Những ngày này, đi tập thể dục tại công viên Gia Định (TP.HCM), nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi chứng kiến hàng chục cây xanh lớn nhỏ đang bị đốn hạ nằm la liệt khắp nơi. Những công nhân đốn cây cho biết người ta phải đốn bỏ cây xanh ở công viên này để xây dựng một công trình gì đó.

Thực tế ở TP.HCM nhiều “lái cây” phải lặn lội xuống tận miền Tây, ra tận miền Trung, lên tận Bình Phước, Tây nguyên để “săn” mua những cây có gốc lớn với giá hàng chục triệu đồng mỗi cây đem về thành phố bán lại cho người có nhu cầu trồng cây lớn trong vườn nhà.

Nhìn những cây xanh bị đốn hạ không thương tiếc ở công viên Gia Định, tôi thắc mắc tại sao cơ quan chức năng không bứng các cây này đi trồng ở nơi khác hoặc bán cho thương lái để họ tự di dời có phải tốt hơn không?

NGUYỄN HỮU LONG(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên