
Từ trái qua: ông Mathieu Ripka, bà Ngô Phương Lan và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - Ảnh: BTC
Ông Mathieu Ripka - Tổng đại diện ARP (Société civile des Auteurs- Réalisateurs- Producteurs), Hiệp hội các tác giả - đạo diễn - nhà sản xuất, Pháp - đặt câu hỏi tại tọa đàm Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác, diễn ra ngày 4-12 tại Paris.
Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, diễn ra từ hôm nay 5-12 tới hết 12-12.
Hợp tác phim Pháp - Việt có bước chuyển
Nói thêm về mối quan hệ hợp tác, ông Mathieu Ripka cho rằng số lượng người Việt sống tại Pháp đông đảo và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt.
"Hai quốc gia tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong điện ảnh, sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này", ông chia sẻ.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đánh giá những năm qua, sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp đã chuyển từ cung cấp dịch vụ tiến tới hợp tác sản xuất. Các nhà sản xuất Pháp đã đồng hành cùng các nhà đạo diễn Việt Nam để cùng nhau sáng tạo, sở hữu bộ phim và đưa phim ra thế giới.
Đạo diễn trẻ Lê Bình Giang "mong sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác cùng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh hai nước, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế".
Theo TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Việt Nam đang ở trong một thời điểm điện ảnh rất phát triển. "Nó kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước trong khu vực và trên thế giới đến Việt Nam", bà chia sẻ.

Theo các diễn giả, hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại nguồn cung tài chính, còn giúp tiếp cận đội ngũ nghệ sĩ có trình độ cao và kinh nghiệm, giúp phim Việt Nam có thể tiếp cận với ngôn ngữ điện ảnh thế giới, nhưng vẫn giữ chất riêng - Ảnh: BTC
Bàn cách tạo nên những phim có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu
Ông Đinh Ngọc Đức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - dẫn những bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam như Điện Biên Phủ, Đông Dương... và chia sẻ, hợp tác điện ảnh tạo nên làn sóng khách quốc tế, đặc biệt khách Pháp tới Việt Nam, đưa Pháp trở thành một trong những thị trường hàng đầu về khách du lịch châu Âu tại Việt Nam.
Ông chia sẻ Pháp là cái nôi của điện ảnh thế giới; còn Việt Nam có những câu chuyện đậm chất Á Đông, là một cảm hứng mới cho các nhà làm phim quốc tế.

Phim Đông Dương, một trong những phim hợp tác giữa Pháp và Việt Nam thành công nhất
Tọa đàm nhận được nhiều thảo luận của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới, từ đó chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong hợp tác sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế, cùng tạo nên những dự án có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.
Ông Mathieu Ripka cho rằng cần tạo điều kiện để phim Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam và ngược lại. Đồng thời có những trao đổi hơn nữa để xem xét vấn đề khai thác rạp chiếu, vốn là một thế mạnh của Pháp. Nhưng điều tiên quyết theo ông, chất lượng của tác phẩm và khả năng truyền tải phải làm sao để chạm tới cảm xúc của công chúng Pháp.
Ông Mathieu Ripka mong thời gian tới sẽ có một bộ phim hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, đại diện hai nước đi tranh giải Oscar.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận