![]() |
Với 5 vệ tinh mới này, sao Hải Vương đã có 13 vệ tinh |
Vī 5 vệ tinh mới này, có hai vệ tinh có quĩ đạo quay cùng chiều với quĩ đạo của sao Hải Vương trong khi những quĩ đạo của những vệ tinh khác quay ngược lại.
Những mặt trăng mới này được đặt tên S/2002 N1 đến N4 và S/2003 N1, chúng nằm trong đĩa lệch tâm, nghiêng về quĩ đạo có đường kính từ 30-50km. Các nhà thiên văn học cho rằng, có lẽ những vệ tinh nhỏ bên ngoài cùng này đã bị những hành tinh nhỏ hút.
Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã nghiên cứu những vệ tinh này từ năm 2001-2003, họ sử dụng đài quan sát Cerro Tololo, kính thiên văn Canada-France-Hawaii 3,6m và kính thiên văn Victor Blanco 4m. Còn về phương pháp tìm kiếm, họ đã sử dụng phương pháp tìm kiếm trước đây để tìm ra những vật thể mờ nhạt nằm phía ngoài vành đai Kuiper.
Ngoài ra, các nhà thiên văn cũng quan sát một ứng cử khác có tên C0N4 đã được khám phá vào ngày 14-8-2002 và được quan sát lại với kính thiên văn Very Large Telescope trong ngày 3-9-2003. Nhưng khi quan sát kỹ hơn vệ tinh này họ đã thất bại.
Ngày 17-8, tàu vũ trụ Cassini đã phát hiện hai mặt trăng mới trong vành đai của sao Thổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận