Cụ thể, con tôi nhận được giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự của ban chỉ huy quân sự P.An Phú vào ngày 7-9-2011. Ngay sau đó, gia đình tôi nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc con tôi thi đại học và đang chờ điểm thi của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, đồng thời nộp đơn xin cho con tôi hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Sau đó, khi biết đã rớt NV1 vào Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, con tôi nộp giấy chứng nhận kết quả thi vào Trường đại học Văn Lang và trúng tuyển NV2 ngành quản trị kinh doanh của trường này.
Ngày 16-9, con tôi nhận được giấy báo trúng tuyển NV2 của Trường đại học Văn Lang và gia đình đã nộp giấy này cho ban chỉ huy quân sự P.An Phú để xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến ngày 19-9, địa phương vẫn yêu cầu con tôi lên đường nhập ngũ.
Hiện cháu đang đóng quân tại trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4 (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tôi thắc mắc tại sao con tôi trúng tuyển vào đại học mà không được tạm hoãn gọi nhập ngũ?
- Ông Huỳnh Văn Truyện (chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự P.An Phú, thị xã Thuận An) trả lời:
Nếu gia đình và bản thân Cường có nguyện vọng đi học đại học thì nộp các giấy tờ liên quan, trình bày nguyện vọng với ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An để được giải quyết.
- Thượng tá Phạm Xuân Huyền (trưởng ban quân lực trung đoàn 141) trả lời qua điện thoại rằng trường hợp Đỗ Trọng Cường nếu ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An có đề nghị cho Cường về đi học trong tuần này và gửi quân thay thế, trung đoàn sẽ cho Cường ra quân.
* Ngày 22-9, sau khi có ý kiến của trung đoàn 141, gia đình ông Yên tiếp tục đến ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An xin xem xét cho Cường được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng không được đơn vị chấp thuận.
Sáng 23-9, Tuổi Trẻ liên lạc với ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An để phản ánh nguyện vọng của Cường và gia đình, nhưng trực ban đơn vị cho biết phải đầu tuần tới mới xếp lịch hẹn với lãnh đạo được.
|
Nên xem xét cho Cường về đi học Theo thông tư liên tịch số 121 ngày 7-8-2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục - đào tạo hướng dẫn thực hiện nghị định số 38 ngày 15-3-2007 của Chính phủ (về việc tạm gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ), học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm: trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung học nghề; trường cao đẳng, đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Các trường hợp này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, nếu tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ... Như vậy, căn cứ vào quy định trên, khi em Cường đã có giấy báo trúng tuyển vào trường đại học thì ban chỉ huy quân sự địa phương nên chủ động xem xét cho em được hoãn gọi nhập ngũ trong đợt này. Trường hợp đã lỡ gọi cũng nên xem xét cho em về học đại học theo nguyện vọng của gia đình và bản thân, vì điều này phù hợp với quy định của pháp luật. Xin lưu ý thông tư liên tịch số 121 chúng tôi đã dẫn ra nói trên có hiệu lực đến hết ngày 29-10-2011. Từ ngày 30-10-2011, thông tư liên tịch số 175/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục - đào tạo sẽ thay thế thông tư này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận