Tag: Santos

Cổ động viên đốt phá khi Santos lần đầu xuống hạng sau 111 năm

Cổ động viên Santos đã đập phá, đốt xe ô tô và xe buýt khi chứng kiến đội bóng này thất bại 1-2 trước Fortaleza ở vòng cuối Giải vô địch Brazil hôm 6-12.

Chương trình đặc biệt để tri ân 'vua bóng đá' Pele vừa diễn ra tại bãi biển Gonzaga ở Sao Paulo, với 80 máy bay không người lái cùng biểu diễn tạo hình về Pele.

Fernando Santos từ chức HLV tuyển Bồ Đào Nha, Mourinho là ứng viên số 1

TTO - Ông Fernando Santos đã tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại ở World Cup 2022. Theo báo La Gazzetta dello Sport (Ý), 'người đặc biệt' Jose Mourinho là ứng viên số một để thay thế ông Santos.

Chờ dòng tweet của Ronaldo…

TTO - Khoảnh khắc Ronaldo khóc nức nở sau trận thua Morocco có thể cũng là lần cuối cùng chúng ta được trông thấy siêu sao người Bồ Đào Nha trên đấu trường bóng đá đỉnh cao.

TTO - Santos đã giành quyền vào chung kết Giải vô địch các CLB Nam Mỹ (Copa Libertadores) sau khi đánh bại Boca Juniors 3-0 ngày 14-1. Đáng chú ý ở trận này, hậu vệ Frank Fabra (Copa Libertadores) bị đuổi vì "cú đạp "khủng khiếp vào bụng đối thủ.

Robinho ăn quả đắng vì muốn làm việc tốt

Ấp ủ ý định muốn làm việc tốt cho đội bóng quê hương, nhưng Robinho không ngờ anh lại mang họa đến cho các đồng đội.

Cổ động viên nóng mặt vì thủ môn chính 'vừa bắt vừa nghịch điện thoại'

TTO - Chuyện tưởng chỉ có trên các sân bóng nghiệp dư khi thủ môn vừa thi đấu vừa 'nghịch điện thoại' lại xảy ra trong trận Atletico Paranaense thua Atletico Mineiro 1-2 ở Giải vô địch Brazil hôm 14-5 vừa qua.

Điểm tin tối 26-7: Năm VĐV đua thuyền Nga bị cấm dự Olympic 2016

TTO - Liên đoàn Canoe Quốc tế (ICF) đã cấm năm VĐV đua thuyền Nga tham dự Olympic Rio 2016 vì liên quan đến doping.

“Tôi đã xin sút luân lưu”

TTO – Tiền vệ 18 tuổi Renato Sanches cho biết chính anh đã chủ động xin được sút luân lưu trong trận Bồ Đào Nha vượt qua Ba Lan ở tứ kết Euro 2016.

Cháy kho đường lớn nhất thế giới, giá đường tăng vọt

TTO - Một vụ hỏa hoạn lớn tại cảng Santos, Brazil đã tàn phá nặng nề kho chứa hàng của doanh nghiệp xuất khẩu đường lớn nhất thế giới và đẩy giá đường thế giới tăng cao trong ít nhất một năm tới, theo Reuters ngày 18-10.