03/11/2015 19:42 GMT+7

Sáng sớm 8 xe buýt “đình công”, khách trễ giờ làm

 N.ẨN
N.ẨN

TTO - Từ 4-8g sáng 3-11, chủ xe và lái xe của 8 xe buýt chạy tuyến số 32 bến xe Ngã Tư Ga (Q.12) - bến xe miền Tây (Q.Bình Tân) không chở khách khiến nhiều hành khách đi xe buýt bị trễ giờ làm.

Ban chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, đơn vị vận tải tuyến số 32, và Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM đã có buổi làm việc và động viên các chủ xe và lái xe nên 8 xe buýt  trên đã hoạt động trở lại.

Theo ông Lâm Văn Phấn, chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, 8 chiếc xe trên nằm trong số 40 xe buýt hoạt động tuyến xe buýt số 32. Các chủ xe nêu khó khăn là tiền trợ giá xe buýt năm 2014 là 114.000 đồng/chuyến xe, đến năm 2015 tiền trợ giá giảm còn 77.000 đồng/chuyến xe (do giá nhiên liệu giảm).

Đồng thời các chủ xe than còn đang bị truy thu tiền trợ giá của 6 tháng đầu năm 2013. Trước đó, tiền lương tối thiểu được tính là 2,35 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó giảm xuống còn 2 triệu đồng/tháng, nên các chủ xe bị truy thu tiền chênh lệch (350 ngàn đồng/tháng).

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên