15/09/2017 06:25 GMT+7

Miền Trung mịt mùng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Lúc 7h sáng nay 15-9, tâm bão cách đèo Ngang khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 8, giật cấp 12

Miền Trung mịt mùng - Ảnh 1.

Cổng chào TP Đồng Hới bị sập trong mưa bão - Ảnh: TẤN VŨ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lúc 4h ngày 15-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 108,2 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ 1h ngày 15-9, ở các tỉnh giữa miền Trung đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa trên 70mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115mm.

Miền Trung mịt mùng - Ảnh 2.

Cây cối ngã đổ do mưa bão ở TP Đồng Hới - Ảnh: Tấn Vũ

Miền Trung mịt mùng - Ảnh 3.

Một mái nhà dân ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị gió thổi bay - Ảnh: Hữu Khá

Miền Trung mịt mùng - Ảnh 4.

Người dân ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới chằng néo mái trong gió bão

Ở đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Đèo Ngang  (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Dự báo bão số 10 tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ  20-25km/h. Như vậy, khoảng trưa đến chiều 15-9, vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Miền Trung mịt mùng - Ảnh 5.

Mưa gió hoành hành Quảng Bình - Ảnh: LAM GIANG

Đến 16h ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ vĩ Bắc - 105,9 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Thời điểm này sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115km/h), giật cấp 14.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Theo ông Lê Thanh Hải - phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đến sáng 15-9 bão số 10 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ. 

Tuy nhiên, khi bão đi vào gần bờ nhiều khả năng sẽ giảm 1 cấp gió mạnh, còn cấp 11-12 thay vì mạnh đến cấp 13 như khi ở xa bờ. Nhiều khả năng khi bão đổ bộ đất liền còn cấp 11. Tuy nhiên, gió giật (gió mạnh nhất tức thời trong 2 giây) vẫn lên đến cấp 15.

Ông Hải nhận định vùng ảnh hưởng trọng tâm nhất của bão số 10 là ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Do tác động của bão, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) sáng 15-9 có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội.

 Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Từ sáng 15-9, trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, gần trưa tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. 

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 10, dự báo đến hết đêm 15-9 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm;

Từ sáng 15  đến hết ngày 16-9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn khiến các sông các sông ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ từ nay đến ngày 17-9. Tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.  

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão số 10