11/04/2011 06:03 GMT+7

Sáng kiến bồn nước cao

NĂM HÒA (Đắk Nông)
NĂM HÒA (Đắk Nông)

TT - Trại chăn nuôi của gia đình chúng tôi ở thôn 6, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, với bảy chuồng thường xuyên nuôi năm con heo nái. Mỗi năm sản xuất trên dưới 100 heo con.

Trời chưa tắt nắng, đèn đường đã sáng

Năm đầu mở trại, mỗi tháng chúng tôi sử dụng không dưới 200kWh điện tiêu thụ. Có lúc chúng tôi cứ ngỡ đồng hồ điện có vấn đề. Song khi mua chiếc đồng hồ khác loại xịn hơn lắp trong nhà để kiểm tra, mới hay tại mình xài nhiều.

Mỗi ngày chúng tôi bơm từ giếng khoan sâu 60m (loại bơm 2kW) để tắm heo, rửa chuồng hai lần. Trời nắng nóng thì buổi trưa phải xối nền chuồng và xịt nước lên tường chống nóng. Chỉ vậy cũng tốn ít nhất 3kWh điện/ngày. Bốn cái quạt trần cho hai dãy chuồng heo chạy từ 9g sáng đến 3g chiều ngốn đứt 2kWh/ngày nữa. Cộng với điện sinh hoạt cho tủ lạnh, tivi, máy giặt, nấu cơm, thắp sáng về đêm ở trên nhà, chuồng heo..., tất cả xấp xỉ 7kWh/ngày.

Trên thực tế, với một trang trại thu nhập mỗi năm cả trăm triệu đồng thì tiền điện như vậy cũng chưa là lớn. Song chúng tôi thấy có gì đó chưa hợp lý khi máy bơm để tắm và rửa chuồng trại cho heo cứ hoạt động liên tục từ lúc mở cầu dao đến khi heo sạch sẽ; trong lúc đó người dọn chuồng làm nhiều công việc khác như quét, vệ sinh chuồng, tắm heo...

Nghĩ vậy, tôi mua một bồn nước có thể tích 2 khối đưa lên cao hơn nóc chuồng, mỗi ngày chỉ bơm đầy một lần vào buổi sáng, rồi kéo ống mềm, đường kính 1,5cm xuống. Cuối đoạn ống, chỗ tay cầm có van đóng mở để người dọn chuồng khi cần thiết mới xả. Do bồn để trên cao nên áp lực xả khá mạnh nhưng số lượng nước tiêu hao chỉ bằng một nửa so với bơm trực tiếp.

Rồi chúng tôi làm mát chuồng bằng nước, thay thế những cái quạt. Dùng loại ống cứng 1cm bịt kín một đầu, rồi cứ 30cm dùi một lỗ nhỏ chỉ bằng đầu kim may tay đặt dọc trên nóc chuồng heo, đầu kia nối với bồn nước bằng đoạn ống mềm dài cho thòng xuống, vừa tay người với và gắn một cái van. Tùy theo nhiệt độ mà mở van cho nước phun ra làm ẩm mái chuồng suốt ngày, nhiệt độ trong chuồng luôn mát mà không cần quạt. Việc này tiết kiệm thêm gần 100kWh điện/tháng.

Những chuyện dùng điện khác như nấu cơm, máy giặt, máy nước nóng... chúng tôi làm công tắc để khi dùng xong là tắt hẳn nguồn bên ngoài. Ngăn đá trong tủ lạnh khi đá đông là về số thấp nhất, ngăn mát luôn giữ ở nhiệt độ 7-8OC. Ngoài ra, có một công tắc tổng gắn ngay tường cạnh giường ngủ, để khi ngủ có làm biếng dậy cũng có thể cúp tất cả nguồn ở mọi thiết bị điện sinh hoạt, trừ tủ lạnh và đèn ngủ.

Từ đó trở đi điện sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi mỗi tháng chỉ tốn 70-80kWh, tiết kiệm được hơn 120kWh so với trước.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3-2011 hoặc tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM.Email: tuoidt@tuoitre.com.vn.

NĂM HÒA (Đắk Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên