09/12/2012 05:12 GMT+7

Sáng chế độc quyền cho quy trình trồng sâm Ngọc Linh

MAI VINH
MAI VINH

TT - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) vừa quyết định cấp bằng sáng chế độc quyền “Quy trình trồng sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô” cho ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Công ty TNHH xuất khẩu hoa lan Thanh Quan (P.3, Đà Lạt).

Ông Sáu chính là thượng tọa Thích Huệ Đăng, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam.

0j3JJBjP.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Văn Sáu với cây sâm Ngọc Linh được nuôi trong ống nghiệm - Ảnh: MAI VINH

Với bằng sáng chế này, ông Sáu được bảo hộ độc quyền trong 20 năm tại Việt Nam cho quy trình trồng sâm Ngọc Linh từ giống được nhân bằng phương pháp cấy mô.

Quy trình này được ông Sáu bắt đầu xây dựng từ năm 2008, ông và các cộng sự đã lấy cây sâm từ núi Ngọc Linh (Kon Tum) mang về Đà Lạt nhân giống.

Sau khi nhân giống thành công trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu mang trồng thực nghiệm tại nhiều vùng khí hậu khác nhau như Quảng Trị, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Đà Lạt và cho kết quả tốt.

Hiện tại vườn ươm của Công ty Thanh Quan có khoảng 20.000 cây sâm Ngọc Linh trưởng thành và khoảng 1,5 triệu cây giống đang được nuôi trong ống nghiệm.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên