23/09/2022 09:42 GMT+7

Sáng chế của thợ sửa xe Đặng Hoàng Sơn được hiệp hội quốc tế công nhận

C.HẠNH
C.HẠNH

TTO - Hiệp hội sáng chế và sở hữu trí tuệ Thế giới (WLPO) cùng Malaysia đã công nhận và trao Huy chương vàng cho ông thợ sửa xe Đặng Hoàng Sơn với sáng chế bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ.

Sáng chế của thợ sửa xe Đặng Hoàng Sơn được hiệp hội quốc tế công nhận - Ảnh 1.

Tiến sĩ Phan Quốc Nguyên - đại diện Hiệp hội sáng tạo và sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam đại diện trao Huy chương vàng cho ông Đặng Hoàng Sơn (giữa) - Ảnh: C.H

Ngày 23-9, Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam (VLCA) đã tổ chức trao Huy chương vàng cho ông Đặng Hoàng Sơn (50 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Sơn đi học sửa xe gắn máy từ năm 14 tuổi, sau đó trưởng thành, lành nghề và đam mê sáng tạo. Ông còn được biết đến với sáng chế bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ.

Tháng 6-2021, tại Malaysia đã diễn ra cuộc thi sáng chế công nghệ quốc tế do Hiệp hội sáng chế và sở hữu trí tuệ Thế giới (WLPO) phối hợp Malaysia tổ chức. Sáng chế bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ của ông Sơn đã đoạt Huy chương vàng.

Sản phẩm được đánh giá độc đáo, nhỏ gọn, nhẹ, độ bền cao, tiết kiệm chi phí, giảm thải ô nhiễm môi trường, tăng công suất máy móc, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu.

Đơn vị tổ chức dự kiến trao huy chương cho các tác giả sáng chế tại Malaysia, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19 bùng phát nên việc trao giải bị đình trệ. Ban tổ chức đã ủy quyền cho tiến sĩ Phan Quốc Nguyên - đại diện Hiệp hội sáng tạo và sở hữu trí tuệ Thế giới tại Việt Nam đại diện trao Huy chương vàng cho ông Sơn.

Ông Đỗ Quốc Khánh - chủ tịch Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam (VLCA) - cho biết đây là sản phẩm khoa học sáng tạo đã xuất sắc giành giải thưởng quốc tế cao quý. Đây là vinh dự của cá nhân, là niềm tự hào của tỉnh Vĩnh Long, của Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam.

Ông mong muốn trong thời gian tới tinh thần sáng tạo ngày càng được phát huy, lan tỏa hơn nữa trong toàn hiệp hội, nhiều sản phẩm khẳng định vị thế trong nước và thế giới.

Tiến sĩ Phan Quốc Nguyên đánh giá ông Đặng Hoàng Sơn là người đầy đam mê, nhiệt huyết với nhiều ý tưởng sáng tạo. Giải thưởng này là yếu tố quan trọng mang lại cơ hội đầu tư hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ của ông Sơn được nghiên cứu trong nhiều năm, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế. Sáng chế này từng đoạt giải 3 tại hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV của tỉnh Vĩnh Long, được Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo.

Sáng chế của người thợ sửa xe Sáng chế của người thợ sửa xe

TTO - Theo đuổi học nghề sửa xe từ lúc 14 tuổi, với tính cách tò mò sáng tạo và sự kiên trì đã giúp cậu bé nhà nghèo, không bằng cấp trở thành nhà sáng chế thuyết phục được nhiều giáo sư, tiến sĩ.

C.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên