30/12/2011 07:16 GMT+7

Sang Campuchia đánh bạc, bị chặt ngón tay

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Ngày 29-12, Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đã đến Công an tỉnh Long An trình báo về việc anh bị chặt đứt ngón tay khi “thế mạng” ở casino Bà Quách (Campuchia) do thua bạc nhưng gia đình chậm mang tiền sang chuộc.

Ngày 14-12, bà Võ Thị Biết, trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thạnh, nhận được túi nilông màu đen do một thanh niên chuyển đến. Mở ra thấy một ngón tay và bốn bức thư của con bà là Nguyễn Hữu Tình gửi đề nghị gia đình mang 73 triệu đồng sang casino Bà Quách chuộc Tình về. Ngày 19-12, bà Biết cùng em trai đem tiền sang Campuchia chuộc con trai về trong tình trạng bị mất một ngón tay.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai cùng bị giam chung với Tình có khoảng 20 con bạc người VN, người bị cắt tai, người bị chặt ngón tay gửi về gia đình. Theo Tình, giang hồ đe dọa nếu gia đình không mang tiền sang chuộc đúng hạn sẽ bị chúng mổ bụng lấy nội tạng để bán hoặc giết chết.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên