13/02/2010 15:35 GMT+7

Sáng 30 tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ xả hàng

HỒNG NHỰT 
HỒNG NHỰT 

TTO - Sáng sớm ngày 13-2 (30 tết), chợ đầu mối hoa tết chuyên về hoa cắt cành lớn nhất Sài Gòn - chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) nhộn nhịp hơn các ngày trước vì người dân Sài Gòn dập sớm đi chợ mua hoa về cúng rước ông bà.

8drPKoSP.jpgPhóng to
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) - Ảnh: Hồng Nhựt

Theo các tiểu thương tại khu vực siêu thị hoa Đất Việt, hoa cắt cành dùng để chưng bàn thờ gia tiên và cúng kiếng ngày tết năm nay rẻ hơn năm ngoái đến 20% vì được mùa hoa.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nhiều mặt hàng như hoa cúc mai, hoa Ly ly cam bán khá chạy. Hoa cúc mai có giá 10.000 đồng/bó - khá rẻ hơn so với các chợ bình thường, trong khi đó hoa Ly ly có giá 90.000 đồng/bó đến 110.000 đồng/bó; hoa hồng môn có giá 70.000 đồng/bó; hoa đồng tiền có giá 40.000 đồng/bó; hoa cúc tiên lớn 5000 đồng/bó.

Tết năm nay, hoa Ly ly trồng chậu bán khá chạy và giá rẻ hơn mọi năm, khoảng 90.000 đồng/chậu bày bán tràn ra đến tận đường Lý Thái Tổ (Q.10). Riêng các loại lan chưng tết bán tại đây có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu, khá kén khách mua vì đơn điệu về chủng loại.

HỒNG NHỰT 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên