24/12/2018 10:44 GMT+7

Sàn tri thức kết nối ba nhà

THẢO TÂM
THẢO TÂM

TTO - Với sàn tri thức Novelind, nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà khoa học được kết nối với nhau và cùng giải quyết những vấn đề của nhau.

Sàn tri thức kết nối ba nhà - Ảnh 1.

TS Dương Trọng Hải (đứng) cùng các chuyên gia của sàn tri thức Novelind - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tác giả của ý tưởng này là TS Dương Trọng Hải (37 tuổi) - viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ Industry 4.0, trưởng khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM).

Tuổi thơ nghèo khó

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), thầy Hải tâm niệm "tuổi thơ khổ cực luôn là động lực phấn đấu để thay đổi cuộc sống chính mình, và nhắc nhở mình làm gì đó, giúp thay đổi cả những người khó khăn". 

Ý chí đã không phụ lòng người, năm 2000 chàng trai nghèo đỗ ngành sư phạm tin học Trường ĐH Sư phạm Huế. Sau khi tốt nghiệp, thầy Hải dạy tại Trường ĐH Quảng Bình được 3 năm, năm 2007 nhận học bổng học thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH Inha, Hàn Quốc.

Vượt qua những khó khăn đèn sách ở nước ngoài, tốt nghiệp thầy Hải trở lại làm giảng viên cho Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM gần 3 năm thì quyết định dừng lại. 

"Khi mình đi dạy và nghiên cứu khoa học và rồi đem những nghiên cứu ấy vào thực tế là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, khác xa lắm. Tôi chứng kiến nhiều câu chuyện những người làm kinh tế ở vùng quê đã nghèo rồi còn thất bại, nên đau đáu sau này sẽ làm gì đó để giúp họ có giải pháp làm ăn, cuộc sống đi lên".

Chia tay giảng đường, ý nghĩ muốn giúp được doanh nghiệp, người kinh doanh thì phải hiểu họ cần gì, thiếu gì nên thầy Hải "nhập vai" người lao động vào các công ty để xin việc. 

Từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2017 khi làm cho các doanh nghiệp, TS Hải đã biết được thực tế của việc làm hệ thống phân tích dữ liệu dầu khí, nắm được hệ thống quan trắc tự động chất lượng môi trường nước xả thải trong nông nghiệp, hay tối ưu hóa, tự động hóa trong quá trình sản xuất… Từ đó, TS Hải nuôi những ý tưởng cho dự định trong tương lai của mình.

Giải quyết những vấn đề của thực tế

Tháng 9-2015, TS Dương Trọng Hải nằm trong tốp 68 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được gặp Thủ tướng Chính phủ. Tại đây, TS Hải gặp rất nhiều tài năng và nhận ra tại sao mình không tập hợp thành nhóm, đem nghiên cứu khoa học của các tài năng để giải quyết vấn đề thực tế giúp các doanh nghiệp. 

Sau một năm ròng đi giao lưu kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia ở khắp ba miền, ngày 11-9-2017, TS Dương Trọng Hải cho ra mắt sàn tri thức Novelind, tập hợp các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Tôi lấy ví dụ, nếu có một nơi nào đó đang gặp khó khăn về giải pháp nuôi trồng thủy sản, sẽ có chuyên gia chuyên về lĩnh vực nông nghiệp thủy sản tiếp cận để xử lý bài toán đó và làm sạch mọi khó khăn như: quan sát môi trường để tránh nhiễm bẩn, tôm bệnh thì xử lý làm sao, các loại thuốc nào tăng hàm lượng kháng sinh, chống lờn thuốc, công nghệ làm sạch nước, công nghệ khép kín… Đó là những việc chỉ có chuyên gia mới làm được và doanh nghiệp cần, nhà sản xuất cần" - TS Hải phân tích.

Đến nay, Novelind đã tổ chức nhiều hội thảo, lập nhóm đại diện và khảo sát nhu cầu doanh nghiệp của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sàn đã kết nối doanh nghiệp đầu tư cho bà con nuôi tôm ở Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số vốn lên đến 17 tỉ đồng. 

"Đây là dự án xã hội mà nhóm chuyên gia, doanh nghiệp, bà con kết nối với nhau thành công" - TS Dương Trọng Hải chia sẻ.

Mở ra mô hình mới

Sàn tri thức Novelind giúp kết nối giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp, đưa tri thức đến với cộng đồng doanh nghiệp một cách thực tế nhất. Đây là cách làm hay, đổi mới sáng tạo vì xã hội. Ở Nghệ An lâu nay có mô hình nuôi tôm, nuôi trong biển, nuôi quảng canh…

Từ khi có sàn tri thức Novelind, với sự tham gia của các chuyên gia, các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được mô hình mới chuyên sâu hơn, có thể nuôi tôm trái mùa, mạnh dạn nuôi trong mùa đông lạnh giá, hứa hẹn năng suất cao hơn.

Ông Trần Anh Sơn

(phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ An)

Sinh viên học tại doanh nghiệp, ba bên cùng có lợi Sinh viên học tại doanh nghiệp, ba bên cùng có lợi

TTO - Nhiều trường cao đẳng đưa sinh viên học ngay tại các doanh nghiệp. Sinh viên được tiếp cận thực tế, các công nghệ mới, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tăng cơ hội tuyển dụng.

THẢO TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên