Trong phần thảo luận tổ, một số ý kiến đại biểu tỏ ra rất quan tâm đến tình hình phức tạp đang diễn ra trên biển Đông. Các đại biểu nhận định hành vi hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc hoàn toàn không bất ngờ. Hành vi này chỉ là một bước đi trong âm mưu nhất quán, lâu dài, có hệ thống từ quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai. Đại biểu thống nhất cho rằng Việt Nam phải đấu tranh bằng nhiều biện pháp tổng hợp một cách kiên quyết nhất, đồng thời thể hiện quyết tâm sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc nếu đất nước bị xâm lược.
Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, nhiều đại biểu cho rằng để hoạt động giám sát và phản biện đạt hiệu quả thì phải có sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân - kể cả những ý kiến, quan điểm còn khác nhau, tạo điều kiện để người dân nói lên sự thật, mạnh mẽ bày tỏ chính kiến. Ngoài ra sự lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp, năng lực, bản lĩnh của cán bộ Mặt trận cũng là điều quan trọng để thúc đẩy hoạt động giám sát và phản biện xã hội.
Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề đại hội, ông Đặng Văn Khoa - ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP - nói: “Tôi cho rằng ngay kỳ đại hội này Mặt trận Tổ quốc TP có thể ra lời tuyên bố, lời kêu gọi về vấn đề biển Đông”.
Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 140 ủy viên; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 8 nhiệm kỳ 2014-2019.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận