15/11/2018 09:07 GMT+7

Sân Mỹ Đình chưa hẳn là lợi thế của tuyển Việt Nam tại AFF Cup

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trong 11 lần tham dự AFF Cup, tuyển Việt Nam có 14 lần thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình với thành tích không mấy vượt trội.

Sân Mỹ Đình chưa hẳn là lợi thế của tuyển Việt Nam tại AFF Cup - Ảnh 1.

Thành tích tuyển Việt Nam tại AFF Cup trên sân Mỹ Đình - Đồ họa: AN BÌNH

Sau khi chính thức đi vào hoạt động năm 2003, Mỹ Đình luôn là lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu tại đấu trường AFF Cup.

Ngoại trừ 2 trận trên sân Thống Nhất năm 2004 và 1 trận trên sân Hàng Đẫy năm 2018, còn lại tất cả trận đấu tại giải AFF Cup, tuyển Việt Nam đều chọn Mỹ Đình làm sân nhà.

Tuy nhiên, thành tích thi đấu trên "chảo lửa" này không hẳn nghiêng về phía tuyển Việt Nam khi trong 14 trận, đội chủ nhà thắng 5 trận, thua 4 trận và hòa 5. Tỉ lệ các trận thắng, thua và hòa gần như đều nhau.

2 trận gần nhất tại Mỹ Đình, Việt Nam thua 1, hòa 1. Đó là thất bại 2-4 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trước Malaysia và trận hòa 2-2 cũng trong trận bán kết lượt về trước Indonesia năm 2016.

Dẫu vậy, Mỹ Đình không hẳn chỉ là nơi của những kỷ niệm buồn. Mỹ Đình từng chứng kiến tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vương khu vực sau trận hòa 1-1 trước Thái Lan năm 2008.

Mỹ Đình cũng là nơi Việt Nam giành một trong những chiến thắng đậm đà nhất lịch sử tham dự AFF Cup khi đá bại Myanmar 7-1 vào năm 2007.

Sân Mỹ Đình chưa hẳn là lợi thế của tuyển Việt Nam tại AFF Cup - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam từng chịu những thất bại tiếc nuối trên sân nhà - Ảnh: N.K

Xét về thành tích cá nhân tại AFF Cup, tính đến nay, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân Mỹ Đình cho Việt Nam là cựu tiền đạo Lê Công Vinh khi đã 6 lần lập công từ năm 2004 đến năm 2014.

Trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại có 5 cầu thủ từng ghi bàn trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup, gồm Anh Đức (2 bàn), Trọng Hoàng (2 bàn), Quế Ngọc Hải (1 bàn), Huy Hùng (1 bàn).

Riêng với đối thủ sắp tới là Malaysia, tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước đối thủ này. Hai lần chạm trán trước đây, Việt Nam một lần hòa vào năm 2010 và một lần thua vào năm 2014. Rõ ràng, lịch sử không đứng về phía tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay tuyển Việt Nam đang có phong độ thi đấu rất tốt, đồng thời các cầu thủ cũng được dưỡng sức sau khi nghỉ một lượt trận vừa qua, trong khi Malaysia vừa phải chiến đấu chật vật trước tuyển Lào.

VFF bán 25.000 vé online nếu đội tuyển VN vào bán kết AFF Cup VFF bán 25.000 vé online nếu đội tuyển VN vào bán kết AFF Cup

TTO- Tối 13-11, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết LĐBĐ VN (VFF) sẽ bán qua mạng khoảng 25.000 vé nếu đội tuyển VN vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên