14/08/2022 19:48 GMT+7

Sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng bại trận, thủ môn bị chấn thương nặng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thua đơn, thiệt kép. Đó là tình cảnh của SHB Đà Nẵng trong cuộc đối đầu với Viettel chiều 14-8 khi không chỉ thua 0-2, mà thủ môn Thanh Bình phải nhập viện cấp cứu do chấn thương nặng ở chân.

Sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng bại trận, thủ môn bị chấn thương nặng - Ảnh 1.

Sơ hở vào cuối trận khiến SHB Đà Nẵng (áo sậm) thất bại trước Viettel ngay trên sân Hòa Xuân - Ảnh: THẮNG LÊ

Sau 120 phút ở bán kết khu vực Đông Nam Á cách đây vài hôm, Viettel đã mất đi sự thanh thoát trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng 12 V-League mùa này. Một vài trụ cột như Thanh Bình, Văn Hào, Hoàng Minh, Pedro, Caique… không được đăng ký thi đấu, hoặc phải ngồi ghế dự bị.

Các tình huống tổ chức tấn công của Viettel không chỉ thiếu sắc bén mà còn khá chậm, đủ thời gian cho SHB Đà Nẵng lui về phòng ngự, đánh chặn hiệu quả.

Dù vậy, chủ nhà cũng suýt nhận bàn thua vào phút 22. Cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc của Geovane đưa bóng bay qua hàng rào chắn, thủ môn Thanh Bình đứng chôn chân chịu trận. May thay xà ngang cứu cho SHB Đà Nẵng bàn thua trông thấy.

Ở chiều ngược lại, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả cũng không thể giúp SHB Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn khi tấn công quá đơn điệu. Những pha đánh biên quen thuộc của Đình Duy và Phi Hoàng dễ dàng bị đối phương hóa giải từ xa.

Những sự thay đổi nhân sự và lối chơi từ giữa hiệp nhì trở đi giúp Viettel chơi khởi sắc hơn. Khắc Ngọc vào đá tiền vệ phòng ngự giúp cho Hoàng Đức an tâm dâng cao tổ chức tấn công. Tiền đạo Geovane được đẩy lên đá trung phong cắm để gây sức ép cho hàng thủ chủ nhà.

Sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng bại trận, thủ môn bị chấn thương nặng - Ảnh 2.

Niềm vui của Viettel sau lúc Geovane (94) mở tỉ số 1-0 - Ảnh: THẮNG LÊ

Phút 88, Hoàng Đức tỉa bóng khéo léo vào trung lộ cho Geovane thoát nhanh vào vòng cấm địa mở tỉ số 1-0.

Hai phút sau, đường chuyền dài chéo cánh của Khắc Ngọc loại bỏ hoàn toàn hàng thủ SHB Đà Nẵng. Hoàng Minh xâm nhập vòng cấm địa và bị thủ môn Thanh Bình cản té. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau pha va chạm mạnh với Hoàng Minh, thủ môn chủ nhà dính chấn thương nặng, anh được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu sau chẩn đoán ban đầu gãy chân.

Từ chấm phạt đền, Hoàng Đức kết thúc thành công giúp Viettel có được chiến thắng 2-0 trên sân đối phương sau hai trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào.

Đá đủ 12 trận, SHB Đà Nẵng là đội đầu tiên hoàn tất lượt đi V-League 2022 với thành tích 4 thắng, 4 hòa và 4 bại, hiệu số 12-14, tạm xếp thứ 7. Rất có thể khi lượt đi khép lại vào tuần tới, SHB Đà Nẵng sẽ bị tụt hạng trên bảng tổng sắp.

Vòng 12 V-League 2022: HLV Kiatisak muốn đánh bại chủ nhà Hà Nội Vòng 12 V-League 2022: HLV Kiatisak muốn đánh bại chủ nhà Hà Nội

TTO - Theo thống kê, trong 10 năm gần đây CLB Hà Nội chưa từng thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy. HLV Kiatisak cho biết ông không quan tâm đến quá khứ và đặt mục tiêu giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Hà Nội.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên