29/03/2007 01:27 GMT+7

San Francisco cấm túi nilông

N.QUÂN (Theo Reuters)
N.QUÂN (Theo Reuters)

TT - Ngày 27-3, Hội đồng thành phố San Francisco đã thông qua một dự luật đưa thành phố này trở thành địa phương đầu tiên của Mỹ cấm sử dụng túi nilông để gói, bọc hàng trong các siêu thị lớn, nhằm thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu có khả năng tái sinh để bảo vệ môi trường.

sVoVrYFh.jpgPhóng to

Ông ủy viên hội đồng Ross Mirkarimi, người bảo trợ dự luật, tặng túi vải cho người qua đường để dùng nhiều lần khi đi mua sắm - Ảnh: AP

TT - Ngày 27-3, Hội đồng thành phố San Francisco đã thông qua một dự luật đưa thành phố này trở thành địa phương đầu tiên của Mỹ cấm sử dụng túi nilông để gói, bọc hàng trong các siêu thị lớn, nhằm thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu có khả năng tái sinh để bảo vệ môi trường.

Theo dự luật mới (nhiều khả năng sẽ được thị trưởng San Francisco phê chuẩn), các siêu thị lớn và các hiệu thuốc ở thành phố này trong sáu tháng tới sẽ phải sử dụng loại túi nhựa tái sinh hoặc loại túi sử dụng nhiều lần.

Báo cáo của Sở Môi trường thành phố cho biết mỗi năm dân San Francisco sử dụng 181 triệu túi nilông gói hàng tạp phẩm. Với lệnh cấm này, mỗi năm thành phố sẽ tiết kiệm được 1,7 triệu lít dầu, tương đương mức nguyên liệu dùng sản xuất số túi nhựa trên và họ cũng không phải tốn công chôn 1.400 tấn rác thải không thể xử lý được.

N.QUÂN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên