12/01/2012 06:11 GMT+7

Sắm thiết bị liên lạc cho trọng tài

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Kể từ trận tranh Siêu cúp bóng đá VN năm 2011 đến nay, trên ngực áo trọng tài xuất hiện vật màu đen, to cỡ chừng hơn ngón tay út một chút. Đó là máy bộ đàm (hiện đang được thử nghiệm ở một số trận đấu) được trang bị để liên lạc giữa trọng tài chính, hai trợ lý cùng trọng tài thứ tư.

7NTSGWYp.jpgPhóng to

Ông Bùi Như Đức (áo đen) hướng dẫn các trọng tài trẻ điều hành giải U-19 năm 2012 sử dụng máy bộ đàm chiều 9-1 - Ảnh: S.H.

Bên cạnh đó, một số tổ trọng tài được trang bị bộ cờ beep gồm: một máy nhận tín hiệu (cỡ gói thuốc lá) được trọng tài chính đeo bên trong tay áo. Mỗi khi phát hiện sai sót của cầu thủ, việt vị, ký hiệu thay người... một trong hai trợ lý sẽ nhấn nút được gắn nơi cán cờ. Khi ấy, thiết bị trong tay áo trọng tài sẽ rung lên để người này hướng mắt ra hai biên quan sát và xử lý. Việc trang bị bộ đàm giúp việc liên lạc của tổ trọng tài được dễ dàng hơn, tránh những sai sót...

Kể từ sau World Cup 2006, các trang thiết bị nói trên được sử dụng rộng rãi ở nhiều liên đoàn bóng đá trên thế giới. Các trọng tài bóng đá VN đều biết các trang thiết bị này, chỉ tiếc việc trang bị đòi hỏi khoản kinh phí rất lớn nên đành chịu. Ủy viên ban trọng tài bóng đá VN Bùi Như Đức cho biết một bộ cờ beep có giá 20 triệu đồng, một bộ máy bộ đàm (bốn chiếc) nếu là loại do Alcatel (Pháp) sản xuất được dùng tại các kỳ World Cup gần đây có giá khoảng 90 triệu đồng.

Trong một lần gặp gỡ bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai) ở mùa rồi, ông Bùi Như Đức đã kể về những vật dụng hữu ích ấy. Nghe xong, bầu Đức vận động một số doanh nghiệp ủng hộ ban trọng tài gần 420 triệu đồng.

Sau nhiều tháng tìm tòi qua gần chục công ty, ban trọng tài đã chọn mua hai bộ hiệu Motorola CP 1100 (20 triệu đồng cho bốn máy) và SMP 418 (Trung Quốc mua lại bản quyền của Motorola, bốn máy giá 8 triệu đồng) để thử nghiệm từ Siêu cúp bóng đá VN đến nay.

Bầu Đức cũng hứa nếu ban trọng tài thử nghiệm thành công và có hiệu quả, ông sẽ vận động các doanh nghiệp ủng hộ tiền để trang bị rộng rãi cho tất cả các sân tổ chức Super League, V-League trên toàn quốc.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, các trọng tài được sử dụng các thiết bị này cho biết sự vướng víu khi lần đầu sử dụng những công cụ này là điều không tránh khỏi do cán cờ beep có tay nắm to hơn bàn tay của người châu Á (do sản xuất để sử dụng ở châu Âu), hoặc tai nghe hay bị rơi ra khỏi vành tai... Nhưng đổi lại các trọng tài cùng cho rằng khi thông tin được kết nối thường xuyên trong quá trình làm nhiệm vụ, các trọng tài tự tin vào mình và đồng nghiệp nhiều hơn.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên