21/10/2004 05:45 GMT+7

"Sâm Ngọc Linh Vườn Thương": Thực chất là cây gối hạc!

N.H.T.
N.H.T.

TT - Thứ cây có củ mà doanh nghiệp Vườn Thương ở TP Đà Lạt gọi là “sâm Ngọc Linh” đã được người dân lấy mẫu (cây, lá, củ tươi và khô) để chuyển đến tay GS.TS Võ Văn Chi - nhà phân loại thực vật hàng đầu VN - để nhận dạng.

Không mất nhiều thời gian, ngay sáng qua (20-10) ông Chi đã nhận định thứ cây ở Vườn Thương là cây gối hạc, không họ hàng với họ nhân sâm, lại càng xa với cây sâm quí Ngọc Linh.

iZzKcLKc.jpgPhóng to

CMLrNB28.jpg
Cây gối hạc

Cây sâm Ngọc Linh

Theo ông Chi, cây gối hạc còn được dân gian gọi là cây mũn, người miền Nam gọi là củ rối, có tên khoa học là Leea rubra, thuộc họ Leeaceae, thường sinh trưởng ở những chỗ râm mát, trên các khe đồi, hoặc gần suối trong rừng, chịu được ánh nắng, dễ trồng và trồng được bằng cành. Ở VN, cây gối hạc xuất hiện rộng khắp trong những cánh rừng từ Tây Bắc đến Tây nguyên, tiêu biểu nhất là vùng Thái Nguyên, Di Linh (Lâm Đồng), An Giang...

Giáo sư Chi nói rằng hai loài trên có dược tính và công dụng khác nhau. Sâm Ngọc Linh: giải độc và bảo vệ gan, kích thích nội tiết sinh dục, điều hòa tim mạch, chống xơ vữa động mạch, giảm đường huyết...; còn gối hạc: chữa sưng tấy, sưng đầu gối, phong thấp, giun đũa, giun kim, sán xơ mít...

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên