22/06/2018 17:36 GMT+7

Saigonbank bất ngờ thay cả Chủ tịch lẫn Tổng giám đốc

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Saigonbank vừa thay cả Chủ tịch Hội đồng quản trị lẫn tổng giám đốc trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của ngân hàng này dự kiến diễn ra vào ngày 29-6 tới đây

Saigonbank bất ngờ thay cả Chủ tịch lẫn Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Saigonbank vừa thay cả Chủ tịch HĐQT lẫn Tổng giám đốc - Ảnh: SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) lẫn Tổng giám đốc ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của ngân hàng này dự kiến diễn ra vào ngày 29-6 tới đây.

Theo đó, ông Phạm Văn Thông - Chủ tịch HĐQT Saigonbank - thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của của cổ đông là tổ chức tại ngân hàng để nhận nhiệm vụ khác theo phân công của chủ sở hữu.

Trước đó, ông Phạm Văn Thông được bầu vào HĐQT Saigonbank tại đại hội cổ đông thường niên 2017.

Ông Thông là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và là người đại diện vốn góp được Văn phòng Thành ủy đề cử vào HĐQT Saigonbank, giữ chức Chủ tịch HĐQT Saigonbank thay thế cho ông Trần Quốc Hải.

Sau khi ông Thông rời ghế Chủ tịch, ông Vũ Quang Lãm - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Saigonbank - cũng thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Bà Võ Thị Nguyệt Minh - Phó Tổng giám đốc thường trực sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Saigonbank thay cho ông Lãm.

Ông Vũ Quang Lãm sinh năm 1969, là cán bộ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận hiện đang sở hữu 16,64% vốn cổ phần tại Saigonbank.

Mới đây trong tài liệu được công bố trước thềm đại hội cổ đông năm 2018 dự kiến được tổ chức vào ngày 29-6 tới, Saigonbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 150 tỉ đồng, gấp đôi so với thực hiện năm 2017.

Ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng lương gấp đôi cho cán bộ nhân viên do hiện nay thu nhập cán bộ ngân hàng đang thấp nhất trong hệ thống, ở mức bình quân 10 triệu/tháng.

Trước Saigonbank, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng vừa có thêm hai phó tổng giám đốc mới.

Cụ thể, ngân hàng này bổ nhiệm ông Lê Quốc Long giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực và ông Hoàng Mạnh Phú làm Phó tổng giám đốc từ ngày 20-6. Hai ông đều công tác lâu năm tại SeABank.

Ông Lê Quốc Long gia nhập SeABank từ năm 2005 với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách mảng tín dụng và quản trị rủi ro.

Ông Long từng kiêm nhiệm đảm nhận nhiều vị trí tại SeABank như Giám đốc của khối quản trị rủi ro, trung tâm thanh toán, khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam...

Còn ông Hoàng Mạnh Phú gia nhập SeABank từ năm 2001 và có kinh nghiệm 22 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, ông Phú đã trải qua nhiều vị trí quản lý cao cấp tại SeABank.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã bổ nhiệm bà Lê Thu Thủy - con gái bà Nguyễn Thị Nga, giữ chức Tổng giám đốc từ 12-4 sau gần 4 tháng khuyết chức danh này.

"Ghế nóng" các ngân hàng thay đổi chóng mặt 'Ghế nóng' các ngân hàng thay đổi chóng mặt

TTO - Chỉ trong vài ngày gần đây, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo tại các ngân hàng liên tục diễn ra.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên