24/05/2018 19:08 GMT+7

Sai phạm đất đai tại Cần Thơ: Đề nghị thu hồi 33 giấy phép xây dựng

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Kiểm tra các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại các khu dân cư tự phát của quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), Sở Xậy dựng kiến nghị thu hồi 33 giấy phép xây dựng cấp sai quy định.

Sai phạm đất đai tại Cần Thơ: Đề nghị thu hồi 33 giấy phép xây dựng - Ảnh 1.

Một khu dân cư tự phát tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 24-5, ông Nguyễn Tấn Dược - giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết vừa có công văn gởi UBND quận Bình Thủy kiểm tra rà soát các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại phường Long Hòa và phường Long Tuyền theo kết luận của thanh tra TP.

Trước đó Thanh tra TP Cần Thơ có kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất; xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và khu đô thị mới Võ Văn Kiệt.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, UBND quận Bình Thủy tổ chức kiểm tra các trường hợp chia lô, bán nền, xây dựng sai phép, không phép mà hiện nay đã hình thành khu dân cư tự phát tại phường Long Hòa, phường Long Tuyền để xử lý theo quy định.

Ông Dược cho biết qua làm việc với Phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy về việc cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Bình Thủy thu hồi 33 giấy phép xây dựng với lý do "thay vì được cấp phép tạm thì cấp phép chính thức và không được cấp phép nhưng vẫn cấp phép xây dựng".

Theo kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ, các ngành chức năng của quận Bình Thủy đã buông lỏng quản lý, ưu ái, dễ dàng để các cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa chia lô, bán nền, cấp phép xây dựng trái với qui hoạch được duyệt. Vì thế đã xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép, không phép, lấp kênh rạch,… nhưng không kiên quyết xử lý.

Hình thành nên các khu dân cư tự phát, cơ sở hạ tầng thấp kém ảnh hưởng đến đề án khai thác quỹ đất TP (giai đoạn 2017-2021) do phải bồi thường giá đất thổ cư, nhà và phải tái định cư, có khả năng hình thành điểm nóng trong giải quyết khiếu nại.

Thanh tra TP Cần Thơ nhận định có dấu hiệu hình thành đường dây điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng, phân lô, bán nền…

Chánh thanh tra TP Cần Thơ vì thế kiến nghị chủ tịch UBND TP cho chuyển hồ sơ qua công an TP điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý trách nhiệm đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy (người trực tiếp ký văn bản) có liên quan đến sai phạm xảy ra tại phường Long Hòa.

Ông Võ Thành Thống - chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết quan điểm xử lý của TP là sai đến đâu xử đến đó, không né tránh, không bao che. Hiện công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ xem có đường dây điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng, phân lô, bán nền hay không.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên