10/08/2015 11:44 GMT+7

Sài Gòn đầy mây từ sớm, nhiệt độ khá thấp

M.C
M.C

TTO - Từ rạng sáng 10-8, trời Sài Gòn đã đầy mây. Đến 8g sáng, nhiệt độ khu vực trung tâm vẫn khá thấp khoảng 26 độ với độ ẩm cao 97% khiến người già, người bệnh xương khớp và người phổi yếu ít nhiều khó chịu.

Sài Gòn đầy mây từ sáng sớm 10-8 (khu vực cầu Thủ Thiêm lúc 9g sáng 10-8) - Ảnh: M.C.

Đến 10g sáng 10-8, dù nắng trưa đã khiến nhiệt độ tăng lên 30 độ và độ ẩm giảm còn 85% nhưng bầu trời vẫn dày đặc mây.

Gió tây 1m/giây vào buổi sáng Sài Gòn đã chếch sang hướng tây nam lúc trưa với tốc độ gió mạnh hơn, 2m/giây, báo hiệu khả năng một buổi chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất từ 30 - 33oC như dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương cho khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM.

Cũng theo dự báo lúc 10g sáng 10-8 của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, đây có thể là một tuần nhiều mây và nhiều mưa ở TP.HCM với nhiệt độ thấp nhất 24-25oC và cao nhất chỉ 32-33oC.

Được biết, khu vực miền Tây Nam bộ từ tối 9-8 đến trưa nay 10-8, một số nơi như Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ... đã có mưa từ hướng tây nam với mức độ ngày càng nhiều hơn, có thể sẽ ảnh hưởng đến TP.HCM trong hôm nay.

 

 

 

M.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên