05/01/2004 17:20 GMT+7

Sách mới: Nguyễn Thiên Đạo - nhạc sĩ bị giời đày

Theo LĐ
Theo LĐ

Có thể xem Nguyễn Thiên Đạo - nhạc sĩ bị giời đày (NXB Đà Nẵng, 318 trang, 2003) là một cuốn chân dung văn học về một nhà soạn nhạc. Qua cuốn sách này, bạn đọc không chỉ được thấy một góc tâm hồn và những nẻo đường sáng tạo của Nguyễn Thiên Đạo mà còn biết thêm những trang sử âm nhạc Châu Âu...

xodDdM8n.jpgPhóng to
Có thể xem Nguyễn Thiên Đạo - nhạc sĩ bị giời đày (NXB Đà Nẵng, 318 trang, 2003) là một cuốn chân dung văn học về một nhà soạn nhạc. Qua cuốn sách này, bạn đọc không chỉ được thấy một góc tâm hồn và những nẻo đường sáng tạo của Nguyễn Thiên Đạo mà còn biết thêm những trang sử âm nhạc Châu Âu...

Tên tuổi của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo - hiện sống ở Paris, Pháp - đã từ lâu quen thuộc với những người yêu âm nhạc. Thật ra các tác phẩm của ông được phổ biến rộng rãi trên thế giới hơn là ở chính quê hương mình.

Nhưng hơn hai chục năm qua và nhất là vài năm gần đây, Nguyễn Thiên Đạo ngày càng gắn bó với đất nước hơn. Năm nào ông cũng dành vài ba tháng về VN để sáng tác, dàn dựng tác phẩm và tranh thủ thời gian để giảng dạy.

Quan niệm sáng tạo của ông là "Dân tộc đích thực. Nhân loại tiên phong". Và hơn bao giờ hết, dân tộc với Nguyễn Thiên Đạo không chỉ là quan niệm sáng tạo nữa mà nó còn gắn bó máu thịt với chính cuộc đời ông.

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thụy Kha chọn 7 ngày để viết về Nguyễn Thiên Đạo với bút pháp rất là xinêma và tiểu thuyết. Có thể nói "Nguyễn Thiên Đạo - nhạc sĩ bị giời đày" (NXB Đà Nẵng, 318 trang, 2003) là một cuốn chân dung văn học về một nhà soạn nhạc.

Theo LĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên