![]() |
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi Ảnh: Reuters |
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sii ngày 28-3 sa thải Chủ tịch cơ quan Kiểm toán Trung ương Ai Cập (CAA) Hisham Geneina sau khi ông này gây ra một cuộc tranh cãi bằng cách công khai kết luận rằng tham nhũng của chính phủ lên đến hàng tỉ USD.
Reuters cho biết ông Geneina hứng chịu chỉ trích nặng nề từ các quan chức cấp cao và các phương tiện truyền thông thân chính phủ sau khi ông lên tiếng cáo buộc nạn tham nhũng tràn lan trong chính phủ tại một cuộc phỏng vấn với báo chí hồi cuối năm ngoái.
Tổng thống Sisi đã nhanh chóng bổ nhiệm một Ủy ban thanh tra và ủy ban này đã nhanh chóng kết luận rằng ông Geneina đã lừa dối công chúng bằng cách nói rằng nạn tham nhũng đã khiến Ai Cập thất thoát 600 tỉ bảng Ai Cập (khoảng 76 tỉ USD).
Ông Sisi đã không đưa ra lời giải thích rõ ràng về quyết định sa thải chủ tịch Geneina.
Sau khi lật đổ tổng thống được bầu cử tự do đầu tiên của Ai Cập Mohamed Mursi hồi năm 2003, ông Sisi đã lên nắm chính quyền và tuyên bố chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.
Tuy nhiên việc sa thải ông Geneina có khả năng sẽ đưa đến câu hỏi lớn về lời cam kết chống tham nhũng của chính phủ Ai Cập trong khi phải đấu tranh xây dựng lại nền kinh tế sau nhiều năm bất ổn chính trị.
Truyền thông thân chính phủ cũng cáo buộc ông Geneina đang trở thành người theo tư tưởng chính trị Hồi giáo (Islamist) bởi ông được tổng thống (đã bị lật đổ Mohamed Mursi) của Anh em Hồi giáo chỉ định chức vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận