26/03/2011 01:56 GMT+7

Rút ngắn số ngày cấp thuốc?

TRẦN HOÀN NGHĨA(Q.Tân Phú, TP.HCM)
TRẦN HOÀN NGHĨA(Q.Tân Phú, TP.HCM)

TT - Tôi mắc bệnh tiểu đường. Hai năm nay tôi đăng ký khám diện bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM).

Từ tháng 1 đến tháng 4-2010, mỗi lần đi khám bệnh, bác sĩ đều kê toa cho tôi 30 ngày thuốc, nhưng từ tháng 5 đến tháng 12-2010 bác sĩ chỉ kê toa 21 ngày thuốc/lần khám. Ngày 17-2-2011, tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ Ng. Th. Nh. kê toa 12 ngày thuốc và ngày 1-3 tôi đi khám thì bác sĩ Ng. T. Tr. chỉ kê toa 3 ngày thuốc.

Bệnh của tôi là bệnh mãn tính, tình trạng bệnh ổn định, các loại thuốc được bác sĩ kê toa trong những lần đi khám đều giống nhau. Tại sao bệnh viện không cho thuốc như trước đây là 30 ngày mà ngày càng rút ngắn số ngày cho thuốc lại?

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Duyên(trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương) trả lời:

- Bệnh nhân mắc bệnh mãn tính mỗi lần khám thường được kê toa thuốc 3 tuần để theo dõi sát quá trình điều trị nhằm có thể điều chỉnh liều thuốc hoặc thay đổi thuốc hay thực hiện các xét nghiệm cần thiết khi bệnh có diễn biến.

Ngày 17-2, bệnh nhân nói trên đi khám với thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 28-2 nên bệnh viện chỉ cấp toa thuốc cho bệnh nhân đến hết ngày 28-2 và hẹn đến 1-3 bệnh nhân tái khám với thẻ BHYT mới.

Thế nhưng đến ngày 28-2, dù chưa hết thuốc nhưng bệnh nhân đến tái khám với thẻ BHYT mới, có giá trị sử dụng từ 1-3 nên bệnh viện không thể cấp thuốc cho bệnh nhân trong 3 tuần mà chỉ linh động kê toa 3 ngày để chờ thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng.

TRẦN HOÀN NGHĨA(Q.Tân Phú, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên