![]() |
Một cống nước ở kênh dẫn phía bắc hồ chứa nước Hoa Sơn bị hư hỏng, đang được sửa chữa lại - Ảnh: Duy Thanh |
Hậu công trình này cũng còn lắm vấn đề khi tám năm qua hàng chục người dân liên tục khiếu nại, khiếu kiện vì cho rằng bị “ép” trong đền bù.
Sợ mương treo sập
Ông Võ Bê - chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phước - cho biết toàn bộ 300ha lúa của xã này chỉ dùng nước từ hồ chứa nước Hoa Sơn. Lịch gieo sạ vụ hè thu sẽ kết thúc ngày 15-5, nhưng vì không có nước nên bà con không làm đất được. Khoảng 51ha vùng trũng bà con tranh thủ gieo sạ sớm cách đây 10-15 ngày, giờ mặt ruộng nứt nẻ toang hoác, lúa con sắp chết cháy. “Vụ hè thu mà gieo sạ trễ thì lúa dễ nhiễm các loại sâu bệnh theo mùa, hơn thế có thể bị lũ lụt gây thiệt hại nặng” - ông Bê lo lắng.
Chưa thực hiện được mục tiêu thiết kế Theo thiết kế, hồ chứa nước Hoa Sơn có dung tích hơn 19 triệu m3 nước, công suất cấp 9.500m3 nước/ngày đêm cho khu đô thị mới Tu Bông, thị trấn Vạn Giã và các khu Đầm Môn, Tân Dân thuộc khu kinh tế Vân Phong; cấp nước sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở khu vực này. Tuy nhiên, hiện công trình mới làm được nhiệm vụ là cấp nước tưới cho một số diện tích trồng lúa nước, trồng màu của người dân hai xã Vạn Phước, Vạn Long. Hệ thống kênh bắc, kênh nam và các kênh nhánh cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. |
Ông Cao Chiêm Bái - phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 7 - cho biết: “Cột trụ bêtông cốt thép chống đỡ mương treo bắc ngang phía dưới tràn xả lũ bị nước cuốn mất. Sự cố này khiến mương treo có thể bị đổ sập nếu xả lượng nước lớn từ hồ chứa xuống. Sở dĩ việc khắc phục sự cố kéo dài vì chúng tôi gặp khó khăn trong tìm giải pháp”.
Ông Trần Kim Bảo - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục gấp sự cố, chậm nhất đến ngày 11-5 phải cung cấp nước đầy đủ cho người dân sản xuất lúa. Ông Bái trấn an rằng hiện tại giải pháp khắc phục đã có và đơn vị đầu tư đang mở đường để chở thiết bị đến khu vực mương treo khắc phục sự cố, khả năng một tuần nữa sẽ cấp nước bình thường.
Vẫn còn khiếu nại đền bù
Liên quan đến công trình này, một vấn đề khác kéo dài tám năm nay vẫn chưa chấm dứt là tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của hàng chục hộ dân bị thu hồi đất.
Ông Nguyễn Đinh (64 tuổi, ở xã Vạn Long), đại diện gần 40 hộ dân khiếu nại, cho biết giá đền bù rất thấp và không nhất quán. Giá ban đầu của đất loại 5 chỉ 2.000 đồng/m2, sau đó hàng chục hộ dân khiếu nại thì cuối năm 2006 tăng dần lên 6.000 đồng, khiếu nại tiếp thì năm 2007 được trả 12.000 đồng/m2. Bên cạnh đó, người dân cũng phản ảnh diện tích đất thu hồi cho dự án rất lớn nhưng sử dụng không hết, nay cho các công ty sản xuất đá granite làm nơi sản xuất trong khi dân thiếu ruộng để canh tác, phải đi làm thuê kiếm sống. Kỳ lạ hơn, huyện thu hồi đất một số hộ, nhưng khi dân không đồng ý nhận tiền đền bù thì đến cuối năm 2010 huyện ra quyết định... trả lại đất vì chủ đầu tư không có nhu cầu sử dụng.
Ông Trần Kim Bảo - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - thừa nhận trong quá trình thực hiện giải tỏa, đền bù có một số sai sót, nhiều nhất là lỗi trong việc xác định loại đất, thời gian sử dụng đất; tuy nhiên các sai sót đã được khắc phục. Lý giải việc áp giá khác nhau cho cùng một loại đất, ông Bảo cho biết: “Đó là theo quy định thu hồi thời điểm nào thì áp giá thời điểm đó. Người dân cho rằng họ cứ kiện thì được đền bù giá cao hơn là không đúng, vì thời điểm áp giá là năm trước, nhưng khi chi trả lại sang năm sau nên giá đã khác. Huyện đã xin tỉnh cho nâng mức đền bù những hộ nhận ở mức thấp để bà con không bị thiệt thòi”.
Về việc thu hồi diện tích quá lớn (hơn 180ha lâu dài và 165ha trong thời gian ba năm) nhưng sử dụng không hết, ông Nguyễn Phương Phai - chánh Thanh tra Nhà nước huyện Vạn Ninh - nói rằng đó là do lỗi của công tác khảo sát, thiết kế, quy hoạch đất cho công trình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận