17/04/2006 08:12 GMT+7

Rụng tóc

T.LÊ thực hiện
T.LÊ thực hiện

TTO - Cháu là nữ, 22 tuổi. Cháu bị rụng tóc cách đây hơn 1 năm. Lúc trước chỉ khoảng 30 sợi/ngày, nhưng 6 tháng trở lại đây lên đến 70-80 sợi/ngày. Đầu cháu có gàu và những đốm màu đỏ rất ngứa, khi gãi bị chảy máu.

AqhYtXgj.jpgPhóng to
TTO - Cháu là nữ, 22 tuổi. Cháu bị rụng tóc cách đây hơn 1 năm. Lúc trước chỉ khoảng 30 sợi/ngày, nhưng 6 tháng trở lại đây lên đến 70-80 sợi/ngày. Đầu cháu có gàu và những đốm màu đỏ rất ngứa, khi gãi bị chảy máu.

Cháu đi khám ở bệnh viện Da Liễu, bác sĩ chẩn đoán bị á sừng, cho cháu thuốc điều trị nhưng không đỡ. Hiện tại cháu điều trị rụng tóc da nhờn bằng dầu gội Nizoral và uống Biotin, Lobamin Cystein nhưng đầu cháu vẩn không khả quan hơn khi chưa điều trị là mấy.

3 năm nay cháu có nhuộm và duỗi tóc trung bình 1 lần/năm, bây giờ tóc rụng nhiều nên không dám làm gì nữa. Cách đây 4 tháng cổ cháu bị nang tuyến giáp, điều trị được 3 tháng và đã ngưng thuốc. Cháu đã thử rất nhiều loại dầu gội mà không sao trị đuợc gàu, hình như đầu cháu bị kháng thuốc rồi. Xin cho hỏi có phải bị bệnh tuyến giáp và nhuộm nên tóc cháu rụng không? Hàng ngày cháu dùng mousse có sao không? Cháu phải điều trị như thế nào? (Duy Khanh, duykhanh19vn@...)

- BS Nguyễn Đình Sang (Chuyên khoa BS gia đình, TT Y tế quận I): Thông thường trên đầu của mỗi người có khoảng 100.000 - 150.000 sợi tóc. Mỗi ngày có khoảng 30 - 60 sợi tóc bị rụng và cũng có khoảng từng ấy sợi tóc mọc ra để cho mái tóc lúc nào cũng cân bằng về số lượng.

Người ta gọi là rụng tóc khi số lượng tóc rụng vượt quá 100 sợi/ngày.

Rụng tóc có nhiều nguyên nhân như sau:

- Nguyên nhân vật lí: + Gội đầu nhiều lần trong ngày. + Chải đầu nhiều lần. + Ra nắng nhiều mà không đội nón.

- Do hoá chất: như thuốc nhuộm tóc.- Do bị nấm tóc, nấm da đầu.- Do dinh dưỡng: ăn uống không đủ dinh dưỡng như thiếu đạm, thiếu vitamin, thiếu muối khoáng.- Do bệnh của các cơ quan khác như bệnh lí của tuyến giáp…- Do tình trạng stress.

Cháu bị á sừng tức là tình trạng lớp sừng ở trạng thái chuyển hoá dở dang, tế bào còn nhân và nguyên sinh chất chưa chuyển hoá hết thành sừng. Nguyên nhân của bệnh hiện nay chưa rõ, có thể là do di truyền, do ăn uống thiếu rau xanh, thiếu các vitamine A, C, D, E.

Cháu bị rụng tóc có thể do một hoặc kết hợp nhiều nguyên nhân cùng một lúc như bệnh lí của tuyến giáp, bệnh lí của da đầu, thuốc nhuộm…

Do đó cháu phải khám kiểm tra sức khoẻ tổng quát, làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân và điều trị.

Tạm thời cháu nên:

- Ăn đầy đủ chất đạm: thịt bò, thịt dê…- Ăn nhiều rau xanh để có nhiều vitamine.- Ăn thực phẩm có nhiều chất kẽm giúp cho tóc phát triển như: gan, trứng, sò, cá, óc.- Ăn thực phẩm có vitamine H như trứng.- Tránh dùng bất cứ hoá chất nào có hại cho da đầu như thuốc nhuộm tóc…- Có cuộc sống thoải mái, tránh stress, nghỉ ngơi và làm việc điều độ, không thức khuya, không dùng các chất kích thích như rượu, thuốc lá… Tập thể dục hàng ngày.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

T.LÊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất