22/05/2012 05:53 GMT+7

Rừng bảo tồn... mất cây

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có tổng diện tích hơn 10.500ha, trong đó có gần 7.800ha đất có rừng, thuộc địa bàn ba xã Bình Châu, Bông Trang, Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu).

tH3cJTBe.jpgPhóng to

PV Tuổi Trẻ bên gốc hai cây dầu lông lớn nằm sát bên đường mòn vào rừng vừa bị cưa trộm (ảnh chụp ngày 13-5) - Ảnh: Đông Hà

Ngoài lực lượng kiểm lâm địa bàn, việc bảo vệ rừng Bình Châu - Phước Bửu còn có 40 người thuộc biên chế của ban quản lý khu bảo tồn và chính quyền cấp xã.

Trưa 12-5, men theo đường mòn vào sâu bên trong khu bảo tồn khoảng hơn cây số, chúng tôi bắt gặp nhiều gốc cây dầu lông mới bị cưa phẳng, đường kính cỡ một vòng tay ôm, nhựa cây còn chảy tràn trên mặt, lá, cành cây vẫn còn tươi nằm ngổn ngang quanh gốc. Càng vào sâu, càng thấy đất rừng có nhiều trảng trống. Trên đường quay ra, chúng tôi bắt gặp hai thanh niên chạy xe máy chở một khúc cây rừng dài gần 2m, phóng bạt mạng trên đường rừng gồ ghề. Chiếc xe máy băng ngang qua quốc lộ 55 rồi rẽ vào khu dân cư ấp Khu I, xã Bình Châu. Theo chiếc xe này, đến hẻm rẽ vào “dinh Chúa Cậu” thuộc ấp Khu I, chúng tôi thấy nhiều nhà dân ở hẻm này trữ gỗ rừng ngay trong khuôn viên nhà.

Xuôi theo quốc lộ 55 về hướng thị trấn Phước Bửu, đến đoạn thuộc Suối Nhỏ, Bình Châu, chúng tôi phát hiện một đoạn hàng rào B40 của khu bảo tồn đã bị cắt đứt, có thể đi vào rừng mà không cần trèo qua rào. Đi sâu vào chừng vài chục mét, chúng tôi bắt gặp một cây gỗ lớn vừa bị cưa, mặt gốc cây còn tươi nguyên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Hữu Trí - phó giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu - thừa nhận tình trạng người dân vào rừng chặt cây, lấn chiếm đất rừng để làm rẫy đang diễn ra khá nhiều. Đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu. Những người khai thác cây rừng rất manh động và sẵn sàng chống đối khi bị phát hiện trong khi lực lượng bảo vệ mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ. Còn ông Hồ Thanh Nhân, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, thừa nhận một số người dân trong xã sống nhờ vào việc cưa trộm cây rừng. Ông Nhân cho biết toàn xã Bình Châu có 4.800ha đất thuộc khu bảo tồn nhưng chỉ có một kiểm lâm địa bàn nên rất khó quản lý, giám sát.

Ông Phạm Hữu Trí cho biết ban quản lý đang đề nghị thành lập hạt kiểm lâm riêng, phụ trách khu bảo tồn. Ngoài ra, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan được phân công nhiệm vụ bảo vệ rừng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên