22/01/2011 12:45 GMT+7

Rực rỡ phố ông đồ

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - "Muốn sớm cảm nhận không khí Tết, hãy đến phố ông đồ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM!". Không hề quá lời khi hàng chục cành mai và khoảng 30 chiếu ông đồ với hàng trăm bức thư pháp đang "nhuộm thắm" Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM.

Phố ông đồ diễn ra từ hôm nay 22-1 đến ngày 3-2, là một trong những hoạt động "đinh" khởi động Lễ hội Tết Việt Tân Mão 2011. Từ khoảng 9g hôm nay, nhiều người dân đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và mua thư pháp tại phố ông đồ. Các tác phẩm thư pháp được thể hiện trên nhiều chất liệu (đá, lụa, giấy dó, mành...).

QSnofrik.jpgPhóng to

Một bạn gái chăm chút theo dõi nét bút của Nguyễn Ngô Xuân Phương (bìa trái) - sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM. Đây là năm đầu tiên Xuân Phương tham gia phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm

CoMSKpwy.jpgPhóng to
Đây là năm thứ ba bác Mai Tiến - 67 tuổi - tham gia phố ông đồ - Ảnh: Thanh Đạm
RQ9WkCtk.jpgPhóng to
Bức thư pháp Tân Mão của Dương Minh Hoàng - CLB Thư pháp Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên
pS9LGQcg.jpgPhóng to
Ngay trong sáng khai mạc, phố ông đồ đã thu hút đông đảo người đến tham quan - Ảnh: Thanh Đạm

Cũng trong sáng nay, triển lãm nhiếp ảnh, điêu khắc và thư pháp chữ Việt “Rạng rỡ những mùa xuân trên TP.HCM” chính thức khai mạc, kéo dài đến ngày 7-2. Người xem có dịp thưởng thức 150 tác phẩm, gồm bộ sưu tập ảnh nghệ thuật “Sen như ý - Đời sen 4" của tác giả Trần Bích, bộ sưu tập ảnh nghệ thuật “Múa rối nước cổ truyền” gồm 50 tác phẩm của tác giả Nguyễn Hồng Nga, các tác phẩm điêu khắc kết hợp với thư pháp của nhóm tác giả thuộc CLB Thư pháp Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Một góc nhỏ ở khu vực tiền sảnh của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được dành để khách tham quan dừng chân thưởng thức tách trà nhỏ. Góc nhỏ đặc biệt này cũng được trang hoàng đậm không khí Tết với thư pháp, cành trúc, mai vàng. Giữa không gian của các bức ảnh sen, nét chữ thư pháp bay lượn, thưởng thức một tách trà nóng ngát hương được pha từ bàn tay cô gái trẻ trong trang phục áo dài quả thật là một lựa chọn thú vị.

sexS2VZE.jpgPhóng to
Một góc nhỏ thưởng thức trà mang không khí ngày xuân trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên
7tLnvIVK.jpgPhóng to
Phố ông đồ tràn ngập không khí Tết - Ảnh: Thanh Đạm
CWDRWx1f.jpgPhóng to
Phố ông đồ thêm rực rỡ khi xuất hiện những tà áo dài tươi thắm - Ảnh: Trung Uyên

Lễ hội Tết Việt lần 3 - 2011 kéo dài đến ngày 2-2 (30 Tết), do Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và công ty Điện toán và truyền số liệu khu vực phía Nam phối hợp tổ chức, với nhiều lễ hội, cuộc thi, chương trình công tác xã hội.

Đặc biệt, chương trình ca nhạc "Ấm tình mùa xuân - Trao gởi an lành", tặng quà trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn vui Tết 2011 sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 29-1 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Dịp này, con hạc chứa 18.000 con hạc giấy nhỏ có ghi những lời chúc an lành do nhãn hàng Bless You thực hiện, được xác lập kỷ lục Việt Nam, sẽ được bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ được trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để mua quà Tết cho người nghèo.

Lễ hội Tết Việt Tân Mão 2011 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM từ ngày 22-1-2011 đến ngày 6-2-2011 (từ 19 tháng chạp đến 30 tết)

* Triển lãm nhiếp ảnh, điêu khắc và thư pháp chữ Việt “Rạng rỡ những mùa xuân trên TP.HCM” từ ngày 22-1 đến ngày 7-2.

* Phố ông đồ từ ngày 22-1 đến ngày 3-2.

* Các gian hàng lưu niệm, gian hàng hoạt động từ thiện từ ngày 22-1 đến ngày 3-2.

* Trưng bày và đọc báo xuân từ ngày 29-1 đến ngày 9-2.

* Giao lưu khiêu vu đẹp “Mừng xuân” từ ngày 26-1 đến ngày 7-2.

* Tết làm việc thiện từ ngày 22-1 đến ngày 2-2.

* Lễ khai quang điểm nhãn Thanh Nghĩa Đường vào lúc 19g ngày 22-1.

* Chung kết Ngôi sao người mẫu 2011 lúc 20g ngày 23-1.

* Chung kết liên hoan sân khấu hài “Nụ cười xanh" lúc 20g ngày 24-1.

* Lễ tiễn sinh viên về quê ăn Tết lúc 6g ngày 25-1.

* Chung kết phát giải liên hoan san khấu hài “Nụ cười xanh" lúc 20g ngày 26-1.

* Ca múa nhạc “Vũ điệu tuổi trẻ” lúc 20g ngày 27-1.

* Ca nhạc “Âm nhạc tỏa sáng” lúc 20g ngày 28-1.

* Ca nhạc "Ấm tình mùa xuân - Trao gởi an lành", tặng quà trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn vui tết 2011 vào lúc 20g ngày 29-1.

* Sinh viên xa nhà vui Tết lúc 14g ngày 29-1.

* Ca nhạc thời trang "Mùa xuân tình yêu" lúc 20g ngày 30-1.

* Lễ hội bánh tét (gói bánh và tặng bánh tét cho các ngôi nhà mở) lúc 20g ngày 31-1.

* Giải cầu mây lúc 18g ngày 1-2.

* Tôn Hoa Sen mái ấm gia đình Việt, chương trình đón giao thừa với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lúc 20g ngày 2-2.

* Ca múa nhạc “Đảng cho ta mùa xuân” lúc 20g ngày 3-2.

* Giải cầu mây. Sắc màu tuổi trẻ lúc 20g ngày 4-2.

* Biểu diễn cờ người lúc 17g30 ngày 5-2. Ca nhạc thời trang “Sắc xuân” lúc 20g ngày 5-2.

* Giải cầu mây truyền thống. Ca nhạc "Mùa xuân ước mơ" lúc 20g ngày 6-2.

* Liên hoan võ dân tộc lúc 20g ngày 7-2.

* Chương trình ca, múa nhạc cải lương, kịch phục vụ xuân của CLB đội nhóm thuộc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vào lúc 19g các ngày từ 22-1 đến 2-2.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên