16/08/2013 13:42 GMT+7

Rủ đàn ông vào nhà trọ, chuốc thuốc mê cướp tài sản

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 16-8, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ dùng thuốc mê cướp đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé (43 tuổi, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

HfmUEjiO.jpgPhóng to
Bị cáo Bé tại tòa - Ảnh: Minh Tâm

Theo hồ sơ vụ án, do không có thu nhập ổn định, Bé nảy sinh ý định tìm những người đàn ông có đeo nhiều vàng để làm quen. Sau đó Bé rủ những người này vào nhà trọ tâm sự rồi bỏ thuốc ngủ vào nước uống, đợi họ ngấm thuốc ngủ, Bé chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6-2009 đến tháng 10-2011, Bé đã cướp tài sản của 13 bị hại với tổng giá trị hơn 165 triệu đồng.

TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bé 9 năm tù về tội cướp tài sản. Cũng với tội danh này, trước đó bị cáo Bé đã bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 9 năm tù; TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 8 năm tù, nên tổng hợp hình phạt chung bị cáo Bé phải chấp hành là 26 năm tù.

Ngoài ra, Bé phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 165 triệu đồng.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên