07/11/2013 05:15 GMT+7

Rong ruổi Hà Nội cùng nhà văn Băng Sơn

VŨ TUÂN
VŨ TUÂN

TT - Nói đến nhà văn Băng Sơn (1932-2010), chúng ta hẳn nhớ đến những tác phẩm nổi tiếng của ông viết về Hà Nội như Thú ăn chơi người Hà Nội, Đường vào Hà Nội...

Nhà văn Băng Sơn: "Viết văn là một thói quen khó bỏ"Nhà văn Băng Sơn qua đời

ui8BTUu3.jpgPhóng to
Ảnh: V.TuÂn
Mới đây, nhân kỷ niệm ba năm ngày mất của nhà văn Băng Sơn, NXB Kim Đồng đã cho ra mắt cuốn sách Hà Nội rong ruổi quẩn quanh như một cách để cùng bạn đọc tri ân ông - một cây bút yêu Hà Nội chân thành, da diết.

Hà Nội rong ruổi quẩn quanh là cuốn sách nhỏ xinh, tuyển chọn 33 bài tạp văn của Băng Sơn viết về Hà Nội. Đó là một Hà Nội trầm mặc, cổ kính với cây bàng cổ thụ ở vườn hoa Chí Linh, là trời hoa phượng đỏ thắm nơi đường Cổ Ngư, là con đê lồng lộng gió sông Hồng, là chợ Đồng Xuân với món bún thang dậy mùi tuyệt vời, là xanh um những hàng cây sấu tròn xoe, là mùa thu hoa cúc trắng ngần quanh hồ Gươm, là con ngõ Tràng An nghi ngút khói hương tịch mịch...Không gian văn hóa, lịch sử Hà Nội còn được thể hiện sâu đậm qua hình ảnh vua Lê Thái Tổ uy nghi cầm kiếm nhìn ra phương Bắc...

VŨ TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên