
Ronaldo từng có khoảng thời gian khoác áo Juventus - Ảnh: REUTERS
Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Juventus và siêu sao Cristiano Ronaldo cuối cùng đã đi đến hồi kết với thất bại cay đắng thuộc về đội bóng thành Turin. Thẩm phán lao động Gian Luca Robaldo vừa đưa ra phán quyết cuối cùng, chấm dứt hy vọng đòi lại khoản tiền khổng lồ của "Bà đầm già".
Theo tờ La Gazzetta dello Sport (ngày 19-1), tòa án thành phố Turin đã chính thức bác đơn kháng cáo của Juventus. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng nước Ý không có quyền thu hồi khoản tiền 10,6 triệu USD (khoảng gần 270 tỉ đồng) đã chi trả cho CR7.
Đây là phần tiền lương phát sinh từ giai đoạn đại dịch COVID-19 khi Ronaldo còn thi đấu tại Allianz Stadium.
Không dừng lại ở việc mất tiền, Juventus còn phải gánh thêm một "vố đau" khi tòa tuyên bố CLB phải chịu hoàn toàn chi phí pháp lý cho vụ kiện kéo dài này.
Vụ lùm xùm bắt nguồn từ thời điểm Ronaldo rời Juventus để trở lại Man United vào năm 2021. Tại thời điểm đó, do khó khăn tài chính bởi dịch bệnh, Juventus còn nợ siêu sao người Bồ Đào Nha khoảng 21,2 triệu USD. Đến năm 2023, Ronaldo quyết định đưa vụ việc ra hội đồng trọng tài để đòi lại quyền lợi.
Vào tháng 4-2024, hội đồng trọng tài từng đưa ra phán quyết với việc Juventus chỉ phải trả một nửa số nợ (10,6 triệu USD) vì các thỏa thuận riêng giữa hai bên thiếu chữ ký chính thức của Ronaldo. Juventus đã nỗ lực kháng cáo để không phải mất số tiền này, nhưng phán quyết mới nhất từ tòa án Turin đã chính thức dập tắt mọi hy vọng của họ.
Dù cuộc chia tay diễn ra không mấy êm đẹp trên mặt báo và tại tòa án, không ai có thể phủ nhận những đóng góp chuyên môn của Ronaldo cho Juventus giai đoạn 2018-2021. Anh đã ghi tới 101 bàn thắng sau 134 trận, đem về 2 chức vô địch Serie A và 3 danh hiệu Cup quốc gia khác cho đội bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận