
Ronaldo bất mãn với cách vận hành của Saudi Pro League - Ảnh: AFP
Hành động này đã phơi bày lỗ hổng trong cách vận hành của siêu dự án bóng đá do Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) xây dựng.
Với mức lương 488.000 bảng Anh/ngày, giới chủ Saudi Arabia tự tin Ronaldo sẽ yên phận thi đấu. Tuy nhiên, tiền bạc dường như không phải là tất cả với Ronaldo.
Theo thông tin từ báo chí Bồ Đào Nha và từ các nguồn tin địa phương, Ronaldo đã từ chối ra sân trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Riyadh dù hoàn toàn khỏe mạnh.
Đây là một động thái chưa từng có đối với một cầu thủ nổi tiếng chuyên nghiệp như Ronaldo. Cốt lõi của việc này là do Ronaldo bất mãn với cơ chế quản lý của PIF. Quỹ này nắm giữ 75% cổ phần của bốn CLB lớn nhất (Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli) với mục tiêu nâng tầm giải đấu.
Ronaldo cho rằng PIF đang biến Al Hilal thành "con cưng" duy nhất. Cụ thể, họ liên tục được bơm tiền để mang về những tân binh chất lượng như Pablo Mari hay Kader Meite trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó, bản hợp đồng duy nhất của đội bóng Ronaldo chỉ là một cầu thủ trẻ Iraq mới 21 tuổi.
HLV trưởng Al Nassr, ông Jorge Jesus, trước đó cũng đã chỉ trích sự bất công này. Ngay lập tức ông đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo từ 6 tháng đến 1 năm. Điều này càng củng cố quan điểm của Ronaldo: Al Nassr không có quyền lực và sự hậu thuẫn tài chính ngang bằng với đại kình địch Al Hilal.
Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi thông tin Benzema có thể chuyển sang khoác áo Al Hilal. Điều này như "giọt nước tràn ly" đối với Ronaldo. Anh cho rằng việc PIF cho phép Al Hilal chiêu mộ luôn cả Benzema sẽ tạo ra sự chênh lệch quá lớn cho giải đấu.
Hành động "đình công" của Ronaldo đặt ra dấu hỏi về tính bền vững của Saudi Pro League. Khi các CLB không hoạt động độc lập mà phụ thuộc vào sự điều phối của một quỹ đầu tư nhà nước, xung đột lợi ích là điều khó tránh khỏi.
Còn giới chủ Saudi Arabia đang rất tức giận. Họ đã bỏ ra hàng tỉ USD để mua sự hào nhoáng, nhưng đổi lại là hình ảnh các ngôi sao bất mãn và kiện tụng. Nếu không giải quyết thỏa đáng bài toán cân bằng quyền lực giữa các CLB, tham vọng biến Saudi Pro League thành top 5 giải đấu hàng đầu thế giới có thể sụp đổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận