20/09/2007 01:10 GMT+7

Rộn ràng lễ hội trung thu

TH.H - L.ĐIỀN - H.SƠN
TH.H - L.ĐIỀN - H.SƠN

TT - Tại vườn hoa sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, vào đúng rằm tháng tám, từ 16g-22g ngày 25-9, Nhà nghệ thuật VN (Maison de Art) tổ chức hội diều nhân dịp trung thu.

1RomFS08.jpgPhóng to
Cùng vui và hát mừng trung thu - Ảnh: H.SƠN

Bao gồm triển lãm hội họa đương đại trên những cánh diều sáo của các làng nghề truyền thống đồng bằng Bắc bộ, thả diều sáo, rước đèn trung thu và thả đèn trời, nặn tò he, trang trí mâm cỗ Tết trung thu...

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có chương trình “Trung thu 2007: ngày hội văn hóa Việt - Hàn” diễn ra từ 21 đến 23-9 (11 đến 13-8 âm lịch), 9g-12g và 14g-18g30 mỗi ngày. Các tiết mục trình diễn nghệ thuật gồm có: múa lân sư rồng, nhảy dây trên cà kheo, múa cốm Làng Vòng, rối nước, đèn kéo quân (Việt Nam), múa nông dân, múa Gangangsulle, làm bánh songpeon (Hàn Quốc)...

Ở TP.HCM có hàng chục chương trình mừng trung thu khá qui mô dành cho thiếu nhi. “Cùng đón trăng lên” là chương trình trung thu đặc biệt dành cho trẻ em do báo Giáo Dục TP.HCM - chuyên đề Mẹ & con tổ chức trong hai ngày 21 và 22-9 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1). Năm nay, Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức “Lễ hội trung thu 2007” từ ngày 23 đến 25-9, với sân chơi vui, lạ, hào hứng như: sân chơi kỷ lục, sân chơi cờ, lân địa thi tài đánh trống - múa lân, biểu diễn lân sư rồng, trang trí lồng đèn, lễ hội rước đèn mừng trăng...

Chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” diễn ra vào đúng đêm trung thu 25-9 tại khu du lịch Văn Thánh với các trò chơi dân gian vui nhộn có thưởng: chú thỏ trên cành tre, hái ánh trăng rằm, chị Hằng lựa kẹo, chú Cuội đi hia, nặn tò he và kịch vui Ăn khế trả vàng... Ngoài ra, NVH Thanh niên có chương trình “Vui hội trăng rằm” vào sáng 23-9, công viên văn hóa Đầm Sen sẽ miễn vé vào cổng cho các em thiếu nhi mang lồng đèn đến vui chơi tại đây trong ba ngày 23, 24, 25-9...

- 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em đang theo học các lớp tình thương, lớp phổ cập, mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP.HCM sẽ tham dự chương trình “Đêm hội trăng rằm lần thứ 8-2007”. Đêm hội trăng rằm lần tám sẽ diễn ra vào ngày 22-9 tại dinh Thống Nhất với các hoạt động như: thi trang trí lồng đèn, thi bày mâm cỗ, rước đèn, múa lân, hóa trang thành chú Cuội và chị Hằng, các trò chơi vận động... Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng sẽ trao tặng 450 suất học bổng (tổng trị giá 150 triệu đồng) cho HS nghèo, HS bị bệnh phong, HS có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS...

- Dịp trung thu, chương trình Ngày hội thế giới tuổi thơ do HTV phối hợp cùng Nhà hát Kịch TP.HCM và Công ty Thế Giới Mới sẽ được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám từ 8g-22g ngày 23-9. Đây là một sân chơi hoàn toàn miễn phí để các trẻ em nghèo, thiệt thòi và lang thang tại các nhà mở, mái ấm cũng như trẻ em thành phố có được một ngày trung thu thật ý nghĩa.

TH.H - L.ĐIỀN - H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên