24/09/2016 13:20 GMT+7

“Rốn lũ” Phương Mỹ bị cô lập, dân đi lại bằng thuyền

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Do mưa lớn kéo dài đã gây lũ chia cắt nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh, trong đó xã Phương Mỹ bị cô lập hoàn toàn, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Mưa lũ khiến xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập hoàn toàn, chợ và nhiều nhà dân bị ngập nước - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Mưa lũ khiến xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập hoàn toàn, chợ và nhiều nhà dân bị ngập nước - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Sáng 24-9, ông Hoàng Xuân Tần - chủ tịch xã Phương Mỹ, cho biết do mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về đã gây ngập lụt toàn xã.

Hiện nay mọi tuyến đường của xã bị nước lũ nhấn chìm. Nước lũ gây ngập cho 10 hộ dân, làm hư hỏng nặng cầu phao bắc qua sông Ngàn Sâu, nhấn chìm hơn 8,5 ha ngô…

“Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chúng tôi đã di dời 18 hộ dân. Do mưa lũ mà cán bộ ủy ban, người dân phải đi làm bằng thuyền. Học sinh mầm non, tiểu học và trung học nghỉ học. Hiện chính quyền xã đang túc trực theo dõi diễn biến lũ”, ông Tần nói.

Theo báo cáo của huyện Hương Khê, hiện mưa lũ cũng làm chia cắt một số tuyến của các xã như Hòa Hải, Hương Thủy, Hà Linh, Phương Điền, Hương Giang… Một số trường học trên địa bàn của huyện buộc phải cho học sinh nghỉ học.

Một số nhà dân ở xã Phương Mỹ bị ngập nước nặng - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Một số nhà dân ở xã Phương Mỹ bị ngập nước nặng - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Cầu phao bắc qua sông Ngàn Sâu của xã Phương Mỹ bị nước lũ làm hư hỏng nặng - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Cầu phao bắc qua sông Ngàn Sâu của xã Phương Mỹ bị nước lũ làm hư hỏng nặng - Ảnh: VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên