14/09/2011 17:22 GMT+7

Rối ren bóng đá Indonesia

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Trước "tối hậu thư" của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Indonesia phải bắt đầu mùa bóng mới của các giải trong nước trễ nhất là ngày 14-10 nếu không muốn các CLB Indonesia bị cấm tham gia đấu trường quốc tế trong 3 năm, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Djohar Arifin Husin tuyên bố mùa giải bóng đá mới của Indoneisa sẽ khởi tranh ngày 8-10.

ycSGtkCt.jpgPhóng to
Tuyển thủ Indonesia Irfan Bachdim (phải) của CLB Persema Malang trong trận gặp Solo FC tại giải Indonesian Premier League 2011. Bachdim sẽ khó giữ dược phong độ ổn định nếu các giải bóng đá Indonesia tiếp tục bị đình trệ - Ảnh: Reuters

Đầu tiên, chủ tịch Djohar đã quyết định giải tán cả hai giải bóng đá Indonesian Super League (giải VĐQG Indonesia) và giải bóng đá "ly khai" Indonesian Premier League để chuẩn bị cho ra đời một giải đấu mới.

Theo đó, các CLB bóng đá Indonesia sẽ thi đấu ở hai cấp khác nhau, cấp 1 và cấp 2. Giải cấp 1 (cấp cao nhất) sẽ gồm 16 CLB được chia thành hai khu vực thi đấu đông và tây. Trong khi đó, Giải cấp 2 sẽ gồm 48 CLB được chia thành bốn khu vực.

Chủ tịch Ủy ban các giải đấu của PSSI Sihar Sitorus nói: "Đó là giải pháp khả thi nhất hiện nay. Chúng tôi hiểu các CLB đang gặp khó khăn tài chính vì chính phủ đã cấm họ nhận tiền từ ngân sách địa phương. Với việc chia khu vực thi đấu, các đội sẽ tiết kiệm được chi phí hoạt động, chủ yếu từ việc đi lại, ăn ở... ".

Hiện đã có 68 CLB nộp đơn cho PSSI xin được thi đấu, trong đó 34 CLB hội đủ điều kiện chơi ở Giải cấp 1 khi đáp ứng các yêu cầu: có sân vận động hội đủ tiêu chuẩn của AFC, quỹ hoạt động ít nhất 348.000 USD gửi trong ngân hàng và có hệ thống đào tạo trẻ. PSSI sẽ loại hai CLB trong số 34 CLB này xuống Giải cấp 2 dựa trên chất lượng sân vận động của họ.

Tuy nhiên, mùa giải mới có kịp khởi tranh đúng dự kiến hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. PSSI vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi chưa thống nhất được thể thức thi đấu. Từ đó, các CLB cũng bị động trong vấn đề chuẩn bị lực lượng.

Ông Hendri Zainuddin - giám đốc CLB Sriwijaya FC - nói: "Chúng tôi bị đặt vào thế rất kẹt. Muốn mua cầu thủ nhưng thậm chí không biết được chừng nào giải khởi tranh và đá theo thể thức nào. Bây giờ nếu ký hợp đồng với cầu thủ mới, CLB có thể rơi vào trình trạng kiệt quệ vì trả lương nhưng không thi đấu".

Trong khi đó, HLV tuyển Indonesia Wim Rijsbergen tỏ ra lo lắng cho các tuyển thủ. Ông Rijsbergen cho rằng nếu các giải bóng đá trong nước tiếp tục bị ngưng trệ sẽ ảnh hưởng đến phong độ nhiều tuyển thủ ở vòng loại World Cup 2014.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên