16/05/2005 07:54 GMT+7

Rời châu Phi, tổ tiên loài người đi đâu?

KỲ ANH (Theo AP, BBC)
KỲ ANH (Theo AP, BBC)

TT - Theo hai nghiên cứu mới (một của Scotland, một của Ấn Độ) đăng tải trên tạp chí khoa học Science, tổ tiên của loài người hiện đại sau khi rời cái nôi châu Phi đã đi dọc bờ biển của bán đảo Ả Rập để đến Ấn Độ, Indonesia và Úc.

VI3lJQ2Y.jpgPhóng to
TT - Theo hai nghiên cứu mới (một của Scotland, một của Ấn Độ) đăng tải trên tạp chí khoa học Science, tổ tiên của loài người hiện đại sau khi rời cái nôi châu Phi đã đi dọc bờ biển của bán đảo Ả Rập để đến Ấn Độ, Indonesia và Úc.

Cho đến nay, các chuyên gia vẫn nghĩ rằng tổ tiên loài người đã tìm đường lên phía bắc, đến Trung Đông trước tiên bằng ngả Ai Cập hiện nay.

Hai nghiên cứu mới dựa trên phân tích hệ thống mitochondria (hay ADN của các bộ phận sản xuất năng lượng trong tế bào, vốn chỉ được di truyền từ người mẹ) cho phép ta nhận biết hai nhóm người đã tách ra vào thời điểm nào trong quá khứ.

Theo giả thuyết của nhóm ĐH Glasgow, những "di dân" đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã theo đường bờ biển đến Ấn Độ và châu Úc. Nhóm này đã nghiên cứu ADN của cộng đồng thổ dân Orang Asli của Malaysia với các nhóm ở Ấn Độ và châu Úc thì nhận thấy có sự tách nhóm cách nay khoảng 65.000 năm trong khu vực này.

Nguyên do của cuộc di dân này là để đi tìm nguồn thức ăn. Khí hậu đã thay đổi làm ảnh hưởng đến nguồn cá ở biển Đỏ nên tổ tiên loài người phải đi xuống phía nam kiếm cái ăn.

KỲ ANH (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên