14/06/2010 21:29 GMT+7

Robot "trẻ em"

TƯỜNG VY (Theo International Business Times)
TƯỜNG VY (Theo International Business Times)

TTO - Các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo và Đại học Osaka (Nhật Bản) cho biết đã nghiên cứu và chế tạo thành công hai robot có thể bắt chước các phản ứng của trẻ em, mang tên Noby và M3-Kindy.

Noby cao 71cm, nặng 8kg, có khả năng vận động tương tự một em bé 9 tháng tuổi, còn M3-Kindy cao 110cm, nặng khoảng 27kg, tương đương một em bé 5 tuổi.

7MC90IS2.jpgPhóng to
IegXzsSN.jpg
Robot M3-Kindy (ảnh trên) và robot Noby (ảnh dưới)

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng vận động và nhận biết của một em bé 9 tháng tuổi phát triển rất nhanh, và họ muốn dùng Noby để nghiên cứu trẻ em ở lứa tuổi này.

Tại buổi họp báo ngày 12-6, “bé Noby” tỏ ra rất tò mò khi lần đầu tiên nhìn thấy một đồ vật nào đó. Khi có người đưa ra một món đồ chơi, nó đã cố với lấy; và khi bắt đầu chán, nó chuyển hướng nhìn sang nơi khác.

Trong khi đó M3-Kindy có thể bước đi, tay nắm tay “bố mẹ”. Nó cũng tỏ ra xấu hổ khi gặp “người lạ”: nó nấp sau lưng "bố mẹ" tại buổi họp báo. Các nhà khoa học nói robot này sẽ giúp tìm hiểu quá trình phát triển của một đứa trẻ thông qua mối quan hệ với cha mẹ chúng.

Được biết, hai robot này là một phần của dự án nghiên cứu của Viện Khoa học-công nghệ Nhật Bản (JST).

TƯỜNG VY (Theo International Business Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên