23/03/2010 11:31 GMT+7

Robot làm thầy giáo

PHAN ANH (Theo China Daily)
PHAN ANH (Theo China Daily)

TTO - Những thầy giáo không bao giờ nổi cáu và mắng mỏ học sinh đang được các trường học ở Hàn Quốc hào hứng chào đón.

ryd1cGFG.jpgPhóng to
Những “thầy giáo” ngộ nghĩnh này được học sinh Hàn Quốc yêu thích

Các robot dạy tiếng Anh đã được đưa đến thí điểm tại 3 trường trong vòng 8 tuần, kể từ tháng 12 năm ngoái. Còn thiết bị điện tử mô phỏng robot để dạy toán, các môn khoa học, nghệ thuật đã được ngành giáo dục nước này áp dụng tại 10 trường ở Seoul từ tháng 11.

Tới nay, nhóm nghiên cứu giáo dục nhận thấy những robot dạy tiếng Anh đã giúp nâng cao sự hứng thú của học sinh và làm cho các em thấy tự tin, thoải mái hơn. Những người máy này được một giáo viên tiếng Anh điều khiển từ xa và được trang bị microphone và camera. Chúng có phần mềm nhận biết giọng nói để tương tác với học sinh.

Chính phủ Hàn Quốc đang muốn đưa robot đến các vùng nông thôn để học sinh ở đây có nhiều cơ hội học tập hơn. “Những cỗ máy này gợi sức sáng tạo cho học sinh và tạo ảnh hưởng tốt cho các em”, một quan chức chính phủ nhận định. Các chuyên gia trong dự án đang nâng cao chất lượng dạy học cho robot và loại bỏ các lỗi chương trình trước khi triển khai rộng mô hình này.

PHAN ANH (Theo China Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên