Rò rỉ phóng xạ lan ra biển

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Nhật Bản thông báo ngày 26-3 tỉ lệ phóng xạ trong nước biển gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã tăng vọt, càng củng cố những lo ngại cho rằng phòng lò của một trong những lò phản ứng đã bị hư hại.

wHgqwoNC.jpgPhóng to
Nhân viên y tế Nhật đo phóng xạ một người dân vừa di tản từ thành phố Minamisoma thuộc tỉnh Fukushima - Ảnh: Reuters

Kyodo News dẫn nguồn Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật (NISA) cho biết tỉ lệ phóng xạ cao gấp 1.250 lần so với mức cho phép trong nước biển lấy ở địa điểm cách nhà máy 330m về phía nam, gần khu vực xả nước thải của bốn lò phản ứng. Hồi đầu tuần, tỉ lệ này chỉ cao hơn mức cho phép 100 lần. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thừa nhận nhiều khả năng nước nhiễm xạ từ nhà máy đã chảy ra biển.

Đài truyền hình NHK đưa tin hiện thách thức lớn nhất đối với các kỹ sư TEPCO là xử lý nước nhiễm xạ trong nhà máy sau vụ hai công nhân bị bỏng do giẫm phải nước nhiễm xạ cao gấp 10.000 lần mức cho phép. Người phát ngôn NISA Hidehiko Nishiyama thừa nhận nước nhiễm xạ đã khiến nỗ lực phục hồi hệ thống điện cho các lò phản ứng bị ngừng trệ. Hiện hai tầng dưới của tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 và số 3 đang ngập nước nhiễm xạ.

TEPCO vẫn chưa xác định được nguồn gốc của nước nhiễm xạ. Nước nhiễm xạ có thể chảy ra từ một lõi lò phản ứng bị rò rỉ, từ các đường ống hoặc từ phòng lò, nơi chứa các thanh nhiên liệu. NISA cho biết cái khó là vừa phải dọn sạch nước nhiễm xạ, vừa phải đảm bảo nước nhiễm xạ không rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Theo NHK, các chuyên gia NISA khẳng định việc nước biển nhiễm phóng xạ chỉ ảnh hưởng cục bộ chứ không đe dọa đời sống thủy sinh của cả vùng biển rộng lớn. “Các dòng hải lưu sẽ phân tán hạt phóng xạ, do đó phóng xạ sẽ bị loãng đi nhiều trước khi ảnh hưởng đến cá và tảo biển”. Tuy nhiên, TEPCO cũng xác nhận trong nước biển có đồng vị phóng xạ Cs-137 cao gấp 80 lần mức cho phép. Đồng vị phóng xạ này tồn tại ngoài môi trường hàng chục năm và người hấp thụ nó có thể bị ung thư.

Bất chấp lời trấn an của NISA, như báo New York Times đưa tin, một số hãng vận tải biển lớn nhất thế giới như Hapag-Lloyd và Claus-Peter Offen của Đức, OOCL của Hong Kong đã hạn chế hoặc cấm hẳn tàu của mình đến cảng Tokyo hay Yokohama. Trong khi đó, các hải cảng ở Trung Quốc cũng thắt chặt kiểm soát các tàu bè đến từ Nhật.

Theo Hãng tin tài chính Bloomberg, người tiêu dùng châu Á cũng tránh xa các hàng thực phẩm Nhật. NHK cho biết mới đây, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cử một nhóm chuyên gia tới Nhật để phân tích sự tồn tại của phóng xạ trong thực phẩm và đất để xác định quy mô của tình trạng ô nhiễm phóng xạ.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất