25/11/2017 09:18 GMT+7

Rét 1-2 độ C, miền núi phía Bắc nhiều nơi có băng giá

XUÂN LONG - H.MINH
XUÂN LONG - H.MINH

TTO - Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực đã xuất hiện băng giá do không khí lạnh tăng cường. Trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 2 độ C.

Rét 1-2 độ C, miền núi phía Bắc nhiều nơi có băng giá - Ảnh 1.

Băng giá trên đỉnh núi Phia Oắc (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) - Ảnh: Facebook Tin Tức Cao Bằng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đêm 24-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc bắt đầu suy yếu, đẩy nhiệt độ các khu vực tăng dần lên. 

Trước đó, do hội tụ trong đới gió Tây trên mực 5.000m hoạt động mạnh gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 24-11 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C. 

Tại Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ đã xuống 3,4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 4,5 độ C, Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,9 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 5,4 độ C. 

Do nhiệt độ xuống thấp, tại nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc đã xuất hiện băng giá trên cây xanh, thảm cỏ.

Đến 7h sáng nay 25-11, các trạm khí tượng vùng núi Bắc Bộ quan trắc nhiệt độ thấp nhất tại nhiều khu vực đồng loạt nhích lên như Ngân Sơn (Bắc Cạn) lên mức 9,2 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 7,9 độ C. 

Bắc Mê (Hà Giang) 8,9 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) lên đến 6,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) lên mức 7,4 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) nhích lên 5,6 độ C. 

Sa Pa (Lào Cai) 5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 3,2 độ C.  

Dự báo ngày và đêm 25-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Nhiệt độ các tỉnh, thành vẫn trong tình trạng gia tăng. 

Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao tác động đến các tỉnh phía tây Bắc bộ và vùng núi phía bắc di chuyển sang phía đông. Khiến mưa tại các địa phương trên giảm dần.  

Trong hôm nay 25-11, dù nhiệt độ có nhích lên chút ít nhưng cơ bản trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. 

Tại Hà Giang, nhiệt độ xuống tới 3-5 độ C, cao nhất cũng chỉ 7-9 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ ngày 26-11, nhiệt độ ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sẽ tăng dần. 

Cơ quan khí tượng dự báo mưa rét đậm và rét hại sẽ còn kéo dài đến hết đêm ngày 25-11, đến ngày 26-11 nhiệt độ sẽ ấm dần lên.

XUÂN LONG - H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên