19/03/2022 08:23 GMT+7

Real Madrid trước cơ hội 'đòi nợ' Chelsea

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Lá thăm may rủi đã đưa Chelsea - Real Madrid trở thành cặp đấu tâm điểm của vòng tứ kết Champions League, sau buổi lễ bốc thăm diễn ra vào chiều 18-3 (giờ VN).

Real Madrid trước cơ hội đòi nợ Chelsea - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Silvestre - khách mời buổi bốc thăm - Ảnh: AFP

Ba cặp đấu còn lại của vòng tứ kết lần lượt là Man City - Atletico, Villarreal - Bayern và Benfica - Liverpool.

Trông chờ lực lượng tốt nhất

Real Madrid và Chelsea không có nhiều duyên nợ với nhau, với tổng cộng chỉ 5 lần so tài trong lịch sử. Nhưng việc gặp nhau liên tiếp hai mùa giải sẽ hâm nóng bầu không khí thù địch trong những ngày tới giữa CĐV hai đội bóng hùng mạnh này.

Ở bán kết một năm trước, Chelsea đã đánh bại Real Madrid với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt trận và sau đó trở thành nhà vô địch Champions League.

Sau một năm, Chelsea vẫn duy trì được phong độ ổn định. Đội bóng trong tay HLV Thomas Tuchel vẫn đang tiến đều dưới những khó khăn vì lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh dành cho ông chủ Roman Abramovich.

Vấn đề của họ nằm ở yếu tố chuyên môn nhiều hơn, khi nhiều trụ cột dính chấn thương dài hạn. Và điều này khiến HLV Tuchel đã phải đau đầu xoay tua đội hình suốt từ giai đoạn mùa đông đến giờ. Vì vậy, không có gì đảm bảo Chelsea sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi chạm trán Real Madrid.

May mắn cho họ, đó cũng là vấn đề của Real. So với lần gặp nhau mùa giải trước, Real lúc này có thêm Alaba và Camavinga, nhưng bù lại cũng mất Ramos, Varane cùng Odegaard.

Và khi những trụ cột của họ lại già thêm một tuổi, đi kèm với đó là việc dễ dính chấn thương, sa sút thể lực... Trên băng ghế huấn luyện, HLV Zidane đã rời đi để nhường chỗ cho Ancelotti - một sự thay thế đồng cân đồng hạng.

Do không có nhiều chênh lệch giữa Real và Chelsea, nên đội nào ít bị cơn bão chấn thương hành hạ hơn sẽ chiếm ưu thế.

Guardiola có còn sợ Simeone?

Một cuộc tái ngộ đáng chú ý cũng xuất hiện ở cặp đấu Man City - Atletico. Không phải đến từ hai đội bóng, mà là giữa 2 HLV Guardiola và Simeone.

Cả hai từng có quãng thời gian đối đầu ngắn ngủi khi Simeone đến Atletico vào mùa 2011 - 2012 (không lâu sau đó Guardiola ra đi), và tái ngộ lần đầu tiên khi Guardiola đến Bayern Munich.

Năm đó, Bayern Munich được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Atletico nhưng rồi họ thua cay đắng vì luật bàn thắng sân khách ở vòng bán kết (tổng tỉ số hòa 2-2, tuy nhiên Atletico thắng 1-0 trên sân nhà trước khi thua 1-2 ở sân khách).

Hoàn cảnh lúc này khá tương tự với thời điểm 6 năm trước. Man City trong tay Guardiola được đánh giá là ứng viên số 1, còn Atletico bị đánh giá thấp vì phong độ sa sút và bão chấn thương. Nhưng như thường lệ, Atletico luôn là khắc tinh của những đội bóng hùng mạnh.

Giai đoạn lượt đi vòng tứ kết diễn ra ngày 5 và 6 tháng 4 (giờ địa phương), còn lượt về diễn ra sau đó một tuần. Real Madrid, Atletico, Bayern Munich và Liverpool là các đội được đá sân nhà ở lượt về. Đồng thời, đội thắng trong cặp Chelsea - Real sẽ gặp đội thắng cặp Man City - Atletico, tương tự là cặp Villarreal - Bayern gặp cặp Benfica - Liverpool.

Bayern Munich và Liverpool gặp may

Bayern Munich và Liverpool đều có thể xoa tay hài lòng với kết quả bốc thăm. Đội bóng nước Đức có thể còn phải lo lắng khi gặp Villarreal - đội đã quật ngã Juventus ở vòng 16 đội. Nhưng Liverpool hoàn toàn tự tin trước Benfica.

Trong quá khứ, các CLB Bồ Đào Nha luôn là "miếng mồi ngon" với Liverpool. Đặc biệt dưới thời HLV Klopp, Liverpool đã thắng 5/6 trận gặp các đại diện từ Bồ Đào Nha và ghi đến 18 bàn thắng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Chelsea gặp Real Madrid, Man City đụng độ Atletico Madrid Bốc thăm tứ kết Champions League: Chelsea gặp Real Madrid, Man City đụng độ Atletico Madrid

TTO - Chiều 18-3, Liên đoàn Bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League. Lá thăm may rủi đã đưa Chelsea gặp Real Madrid, Man City đụng độ Atletico Madrid.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên